Du khách dậy sớm vượt đường xa check-in vườn hoa thạch thảo độc nhất tại Đắk Lắk

Vườn hoa thạch thảo tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk sẽ là một trong những điểm đến không thể bỏ qua trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đây không phải vườn hoa thạch thảo ở Đà Lạt, Sapa hay Mộc Châu, … mà là tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, một vùng cao nguyên đầy nắng và gió.

Nhiều du khách đã có mặt tại vườn hoa từ sáng sớm để chụp hình

sầm ánh

Nhiều bạn trẻ thích thú check-in tại vườn hoa thạch thảo này

sầm ánh

Chị Nguyễn Mỹ Ngọc, chủ nhân của vườn hoa này, gọi đây là “khu vườn nhỏ” bởi diện tích tại đây chỉ chiếm 5 sào đất (5.000 mét vuông), trong đó hoa thạch thảo chiếm 700 mét vuông.

Chị Nguyễn Mỹ Ngọc - chủ nhân của vườn hoa này

sầm ánh

Vườn hoa thạch thảo chiếm diện tích 700 mét vuông.

sầm ánh

Chị Ngọc luôn dành nhiều thời gian chăm sóc tốt cho vườn hoa

sầm ánh

Theo chị Ngọc, hoa thạch thảo nở rổ và đẹp nhất vào mùa đông và xuân. Chính vì vậy, chị đã tranh thủ mở cửa đón khách sớm từ ngày 10.1.2023. Mỗi ngày, vườn hoa này thu hút hàng trăm du khách ghé đến, dao động trong khoảng từ 100 – 300 người.

Nhiều du khách ví nơi đây như vườn hoa "Châu Âu"

Thế Thuận

Du khách thích thú với không gian tại vườn hoa độc đáo này

Tuyết Mai

Đến vườn hoa thạch thảo từ rất sớm mặc dù nhà cách nơi này hàng chục cây số, chị Hải Hà đã tranh thủ dẫn cả gia đình theo check-in để có được những bức hình ưng ý nhất.

Nhiều du khách tranh thủ chụp hình trước Tết

Trần Nhật Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.