Du khách đến Móng Cái quay về vì các dịch vụ quá tải

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
02/09/2022 19:37 GMT+7

Hàng vạn du khách trải nghiệm cao tốc Vân Đồn - Móng Cái để ngắm cảnh ở mảnh đất địa đầu nhưng nhiều người quay đầu về vì các dịch vụ đều quá tải.

Bắt đầu từ chiều 1.9, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái chính thức được đưa vào hoạt động, hàng vạn người dân Quảng Ninh và du khách bốn phương nô nức trải nghiệm tuyến đường mới này.

Mảnh đất địa đầu Sa Vĩ đông nghịt người, ùn tắc từ sáng đến chiều

lã nghĩa hiếu

Giao thông thuận tiện, thời gian từ Hà Nội - Móng Cái chỉ còn 3 giờ đồng hồ; từ Hạ Long - Móng Cái còn 1 giờ 30 phút. Chính vì vậy, lượng khách đổ về thành phố vùng biên tăng đột biến.

Trong ngày Quốc khánh 2.9, ai cũng muốn đến mũi Sa Vĩ; hải đăng Vĩnh Thực để chụp ảnh check-in.

Hàng nghìn người chen nhau chụp bên cột cây số 0 tại mũi Sa Vĩ

lã nghĩa hiếu

Ghi nhận của Thanh Niên cho thấy, tại khu vực mũi Sa Vĩ (P.Trà Cổ, TP.Móng Cái) trong ngày 2.9 cho thấy, khu vực này luôn xảy ra ùn tắc. Hàng nghìn người chen nhau đợi đến lượt để chụp ảnh tại khu vực vành đai biên giới; cột cây số 0; bức phù điêu với câu thơ nổi tiếng của Tố Hữu, hay tham gia nhiều trải nghiệm khác…

Khách quay về vì dịch vụ quá tải

Trước tình hình lượng khách đổ về TP.Móng Cái tăng cao bất thường, các dịch vụ tại thành phố vùng biên đều quá tải khiến nhiều du khách không tìm được nơi lưu trú đành quay đầu về.

Hàng quán ở TP.Móng Cái kê thêm bàn ghế ra vỉa hè nhưng không đủ để phục vụ khách

lã nghĩa hiếu

Chị Nguyễn Thu Hằng (43 tuổi, du khách đến từ Hà Nội) cho biết, tỉnh Quảng Ninh khánh thành tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, việc di chuyển từ thủ đô đến mảnh đất địa đầu khá thuận tiện nhưng khi đến Móng Cái các dịch vụ đều quá tải.

“Dịp nghỉ lễ nhiều người tranh thủ trải nghiệm tuyến cao tốc nên khi ra biển Trà Cổ chỗ nào cũng ken đặc người. Hàng quán kê ra vỉa hè mà còn không đủ chỗ. Sau khi không tìm được khách sạn gia đình tôi đành trở về Hà Nội”, chị Hằng nói.

Cũng trong tình cảnh tương tự, anh Nguyễn Mạnh Hùng (du khách đến từ Hạ Long) dù xoay xở nhiều cách cũng không tìm được khách sạn vì đi đến đâu cũng thông báo hết phòng.

Hải Đăng Vĩnh Thực lần đầu tiên đón hơn 1.000 khách/ngày

Lã nghĩa hiếu

“Hệ thống khách sạn tại TP.Móng Cái cũng không có nhiều ở các đại lý trực tuyến, vì không đặt trước nên hỏi chỗ nào cũng thông báo hết phòng. Các nhà hàng cũng không còn chỗ ngồi. Trưa 2.9 gia đình tôi đành ăn tạm bát phở rồi trở về Hạ Long”, anh Hùng chia sẻ.

Theo UBND TP.Móng Cái đến thời điểm này các khách sạn trên địa bàn đều đã kín phòng. Dự kiến, TP.Móng Cái sẽ đón gần 150.000 lượt khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 2.9.

Các khu vui chơi tại Móng Cái luôn quá tải

n.h

Trước tình hình trên, TP.Móng Cái đã tổ chức các đoàn kiểm tra liên quan đến công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả dịch vụ. Đến thời điểm này dù lượng khách đông, nhiều nhà hàng quá tải nhưng chưa ghi nhận trường hợp “chặt chém” nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.