Du khách đội mưa xem tái hiện lễ Ban sóc triều Nguyễn ngày đầu năm

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
01/01/2023 15:41 GMT+7

Nhiều du khách đến tham quan Đại nội Huế đã có cơ hội xem tái hiện lễ Ban sóc (phát lịch) cho người dân qua hình thức sân khấu hóa với những nghi tiết thời xưa đặc sắc.

Sáng 1.1.2023, tại cửa Ngọ môn (Đại nội Huế), Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức tái hiện lễ Ban sóc của triều Nguyễn, thu hút khá đông du khách tham gia.

Lễ Ban sóc của triều Nguyễn được tái hiện qua hình thức sân khấu hóa với những trình thức, nghi tiết thuở xưa

LÊ HOÀI NHÂN

Ban sóc là lễ ban lịch mới, được tổ chức định kỳ vào cuối năm âm lịch.
Theo sử sách chép lại, hằng năm, sau khi cơ quan Khâm Thiên giám soạn lịch xong, triều đình nhà Nguyễn tổ chức lễ Ban sóc dưới sự điều hành của hai vị quan ở bộ Lễ và Khâm Thiên giám.

Lịch được tiến dâng vào Hoàng cung để hoàng gia dùng, đồng thời được phát cho các quan ở Kinh thành Huế, các địa phương và phân phát lại trong dân chúng sử dụng.

Trong sáng nay, thời tiết ở Huế có mưa phùn

LÊ HOÀI NHÂN

Lễ Ban sóc trước đây được tổ chức ở sân điện Thái Hòa nhưng từ năm Tân Sửu 1841, vua Minh Mạng chỉ dụ thực hiện ở Ngọ môn. Việc tổ chức lễ tại Ngọ môn vì lý do lịch không chỉ dành cho triều đình sử dụng mà được ban ra đến tận thần dân và để khác với các nghi tiết đại triều trước đó.

Đến nay nghi lễ này đã tồn tại hơn 180 năm, được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tái hiện qua hình thức sân khấu hóa với những trình thức, nghi tiết thuở xưa.

Du khách nước ngoài thích thú xem lễ Ban sóc tại Đại nội

LÊ HOÀI NHÂN

Lễ Ban sóc là nghi lễ đặc sắc dưới triều Nguyễn, đến nay đã tồn tại hơn 180 năm

LÊ HOÀI NHÂN

Ban sóc là lễ ban lịch mới được tổ chức định kỳ vào cuối năm âm lịch...

LÊ HOÀI NHÂN

Được các nghệ sĩ tái hiện với những nghi tiết thuở xưa

LÊ HOÀI NHÂN

Năm nay, lễ Ban sóc triều Nguyễn cũng là hoạt động đầu tiên trong chuỗi chương trình Festival Huế 2023 của tỉnh Thừa Thiên-Huế

lê hoài nhân

Festival Huế 2023 chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển” gồm hơn 50 hoạt động chính và gần 100 hoạt động hưởng ứng, diễn ra liên tục trong năm theo định hướng bốn mùa: “Xuân cố đô”; mùa hạ “Kinh thành tỏa sáng”; “Huế vào thu”; “Mùa đông xứ Huế”.

Chương trình do các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế thực hiện, tiêu biểu cho bản sắc văn hóa vùng miền, quốc gia nhằm giao lưu, hợp tác văn hóa, tôn vinh, quảng bá những nét văn hóa đặc thù của vùng đất cố đô văn hiến với 7 di sản được UNESCO vinh danh.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, phát biểu công bố Festival Huế 2023

LÊ HOÀI NHÂN

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, Festival Huế 2023 gắn liền với điểm nhấn quan trọng là các hoạt động kỷ niệm 30 năm quần thể di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, 20 năm Nhã nhạc được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Tuần lễ Festival nghề truyền thống Huế.

Sau lễ Ban sóc, trong sáng nay 1.1, tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã đón những du khách đầu tiên tham quan Đại nội Huế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.