Ngày 4.9, ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chủ trì cuộc họp góp ý các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Lễ hội Nghinh Ông năm 2026 tại xã Cần Giờ. Tham dự cuộc họp có bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Cần Giờ, cùng đại diện các đơn vị liên quan.
Theo dự thảo kế hoạch, lễ hội năm nay dự kiến mang tên "Lễ hội Nghinh Ông - TP.HCM năm 2026 tại xã Cần Giờ", thay cho tên gọi Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ trước đây.
Tên gọi mới nhằm khẳng định quy mô, vị thế của lễ hội trong hệ thống sự kiện văn hóa, du lịch của TP.HCM; đồng thời tiếp tục phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng cư dân vùng biển Cần Giờ.
Theo dự kiến, UBND TP.HCM là đơn vị tổ chức; Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TP.HCM chịu trách nhiệm thực hiện.
Nghinh Ông trên biển tiếp tục là điểm nhấn
Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 24 - 26.9, nhằm ngày 14 - 16.8 âm lịch. Các hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền và không gian lễ hội được triển khai từ ngày 23 - 27.9.

Đoàn ghe, thuyền tham gia lễ Nghinh Ông trên biển Cần Giờ
ẢNH: THANH TÂM
Các nghi lễ, hoạt động trọng tâm gồm: viếng Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác Cần Giờ; lễ thượng đại kỳ lễ hội; chương trình khai mạc; lễ mừng công ngư dân Cần Giờ; lễ cúng Tiền hiền, Hậu hiền, Bạn cũ - Lái xưa; chương trình nghệ thuật Nghinh Ông Cần Giờ - Đêm hội trăng rằm; đoàn thuyền hoa đăng diễu hành trên biển; lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn nghinh về Lăng Ông Thủy Tướng.
Trong đó, lễ Nghinh Ông trên biển và đoàn thuyền hoa đăng tiếp tục là điểm nhấn, góp phần tái hiện không gian tín ngưỡng dân gian của ngư dân Cần Giờ. Các nghi thức thể hiện lòng biết ơn đối với biển cả, gửi gắm ước vọng quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, ngư dân ra khơi thuận lợi và bình an.
Quảng bá văn hóa, du lịch Cần Giờ
Bên cạnh phần lễ, Ban tổ chức dự kiến triển khai nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch. Nổi bật là tuyến đường nghệ thuật; triển lãm hình ảnh, hiện vật về quá trình hình thành và phát triển Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ; lễ hội ẩm thực món ngon từ biển và giới thiệu quà lưu niệm.
Người dân và du khách còn có thể tham gia các chương trình biểu diễn nghệ thuật, đờn ca tài tử, múa rối nước, hát bội; hội thi làm lồng đèn; ngày hội Trung thu; hội thi trang trí, diễu hành xe hoa Lễ hội Nghinh Ông - Đêm hội trăng rằm; cùng nhiều trò chơi dân gian và hoạt động thể thao.
Chuỗi hoạt động hướng đến gìn giữ, phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; giáo dục tình yêu quê hương, biển đảo; đồng thời quảng bá hình ảnh Cần Giờ và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Cần Giờ trao đổi tại cuộc họp
ẢNH: THANH TÂM
Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị đã trao đổi về chương trình lễ hội, công tác tuyên truyền, trang trí, chuẩn bị cơ sở vật chất và các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, vệ sinh môi trường.
Công tác bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội cũng được đặc biệt lưu ý. Lễ hội được kỳ vọng tiếp tục trở thành sự kiện văn hóa tiêu biểu của TP.HCM, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống của cư dân vùng biển và giới thiệu một Cần Giờ giàu bản sắc, thân thiện đến du khách.
Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ Cá Ông (thần Nam Hải), vị thần che chở ngư dân trên biển. Đây là dịp người dân cầu mong mùa đánh bắt thuận lợi, bội thu; đồng thời tri ân tiền nhân khai hoang, lập ấp và các anh hùng liệt sĩ.
Hình thành từ năm 1913, lễ hội dần trở thành "tết biển", biểu tượng văn hóa của cư dân vùng duyên hải Cần Giờ. Năm 2013, lễ hội được Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, ghi nhận những nỗ lực bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.
Bình luận (0)