Du lịch đường biển Đà Nẵng khởi sắc đầu năm mới

31/01/2017 16:20 GMT+7

Trong ngày 31.1 (mùng 4 Tết Đinh Dậu), Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đón 2 chuyến tàu biển lớn và hiện đại bậc nhất thế giới với gần 6.400 khách quốc tế đến tham quan và du lịch Đà Nẵng.

Ngay từ sáng sớm, gần 4.000 du khách quốc tế trên tàu Genting Dream, tàu du lịch biển siêu trường siêu trọng và hiện đại bậc nhất thế giới đã xuống Cảng Tiên Sa, bắt đầu hành trình tham quan Đà Nẵng trong vòng 1 ngày.
Khách của tàu Genting Dream là khách hạng sang, chủ yếu đến từ Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc), sau khi rời Hồng Kông đã cập bến Tiên Sa và điểm đến tiếp sau đó là Hạ Long (Quảng Ninh).
Genting Dream chính thức chọn Đà Nẵng làm điểm đến từ tháng 11.2016 và duy trì đều đặn 1 tuần/chuyến vào thứ ba hằng tuần. Dự kiến trong năm 2017, siêu tàu du lịch biển này sẽ ghé Đà Nẵng 48 chuyến, mang khoảng 140.000 khách quốc tế đến Đà Nẵng du lịch và mua sắm.
Cùng ngày, tàu Super Star Virgo cũng cập Cảng Tiên Sa mang theo gần 2.400 khách đến tham quan Đà Nẵng, sau nhiều ngày lênh đênh trên biển từ Hồng Kông qua Hải Khẩu (Trung Quốc) và cập cảng biển lớn nhất của miền Trung Việt Nam.
Trước đó, ngay mùng 1 Tết Đinh Dậu, tàu Taishan (Trung Quốc) cùng 900 khách đa quốc tịch cũng cập cảng Đà Nẵng, để du khách trên tàu tham gia trải nghiệm các tour Huế, Quảng Nam và tham quan các danh thắng, di tích lịch sử tại thành phố Đà Nẵng.
Được biết, riêng trong năm 2016, Đà Nẵng đón 58 chuyến tàu biển với hơn 81.000 lượt khách du lịch, tăng gấp 3,6 lần so với năm 2015 (47 chuyến với hơn 22.000 lượt khách). Ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong 5 năm trở lại đây, số lượng tàu biển du lịch cập cảng Đà Nẵng tăng nhanh qua từng năm, với tốc độ tăng bình quân về lượng khách du lịch tàu biển đạt 22% mỗi năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.