Nhà thờ đóng cửa vì lo ngại dịch virus corona, du khách chụp ảnh trước hàng rào

31/01/2020 10:04 GMT+7

Vì lo ngại dịch viêm phổi Vũ Hán (virus corona ), nhà thờ Con Gà (TP.Đà Nẵng) quyết định đóng cửa, không đón khách tham quan từ mồng 2 Tết. Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn tranh thủ chụp ảnh nhà thờ từ bên ngoài hàng rào.

Chụp ảnh trước hàng rào nhà thờ đóng cửa vì lo ngại dịch virus corona

Nhà thờ Con Gà (hay còn gọi là nhà thờ chính tòa Đà Nẵng, toạ lạc số 156 đường Trần Phú, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) là một điểm khá ấn tượng, thu hút đông đảo du khách Trung Quốc, Hàn Quốc… đến tham quan. Nơi đây, mỗi ngày đón khoảng hàng ngàn lượt khách du lịch trong và ngoài nước.
Tuy nhiên,  vì lo ngại các diễn biến liên quan dịch virus corona, tránh sự tập trung với số lượng lớn du khách, Giáo xứ Chính tòa Đà Nẵng đã có thông báo đóng 2 cửa của nhà thờ (cổng chính ở đường Trần Phú và cổng phụ ở đường Yên Bái) vào ngày 26.1 (tức mồng 2 Tết Canh Tý) và không đón khách tham quan. Điều này khiến nhiều du khách nước ngoài hụt hẫng khi đến nơi đây. Nhiều người vẫn tranh thủ check-in chụp ảnh... từ bên ngoài.
Theo ghi nhận của PV sáng ngày 30.1 (mồng 6 Tết), nhiều du khách nước ngoài không ngại mang khẩu trang, chụp ảnh check-in bên ngoài hàng rào nhà thờ Con Gà.

Du khách nước ngoài chụp ảnh trước nhà thờ Con Gà - TP.Đà Nẵng

NGỌC HÂN

Rất đông du khách nước ngoài "chịu khó" check-in trước hàng rào nhà thờ

NGỌC HÂN

Giáo xứ Chính tòa sẽ có thông báo cụ thể về thời gian nhà thờ Con Gà mở cửa đón khách trở lại

NGỌC HÂN

Nhiều khuyến cáo liên quan đến dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán (virus corona) được dán trước hàng rào nhà thờ Con Gà - TP.Đà Nẵng

Ngọc Hân

Du khách Trung Quốc vắng dần

Từ mồng 3 Tết (ngày 27.1), Sở Du lịch TP.Đà Nẵng yêu cầu các công ty lữ hành tạm dừng đón khách du lịch từ Trung Quốc đến TP.Đà Nẵng.
Ghi nhận tại các điểm thu hút khách du lịch, trong đó có chợ Hàn (TP.Đà Nẵng), lượng du khách Trung Quốc vắng dần.

Du khách Hàn Quốc, Thái Lan.... mua sắm tại chợ Hàn (TP.Đà Nẵng)

NGỌC HÂN

Theo ghi nhận vào chiều ngày 30.1, tại chợ Hàn (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) du khách tham quan, mua sắm tại chợ đa số là du khách Hàn Quốc, Thái Lan… ít du khách Trung Quốc

NGỌC HÂN

Chị Trần Quỳnh Cúc (tiểu thương tại chợ Hàn) cho biết, mồng 2 Tết Canh Tý chị bắt đầu mở cửa bán áo quần trở lại để phục vụ khách du lịch. Thế nhưng, khi dịch viêm phổi Vũ Hán (virus corona) có diễn biến phức tạp thì khách hàng người Trung Quốc đến mua sắm tại cửa hàng chị vắng dần.

NGỌC HÂN

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.