'Phố không ngủ' ở ngã tư quốc tế đóng cửa phòng dịch Covid -19

15/03/2020 21:27 GMT+7

Để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 triệt để, phố Tạ Hiện đã thực hiện việc đóng cửa các địa điểm tập trung đông người theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tại buổi họp giao ban của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Hà Nội ngày 13.3, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu tất cả các quán bar, vũ trường, karaoke phải phun khử trùng và tạm thời đóng cửa đến hết tháng 3.

Việt Nam công bố bệnh nhân thứ 57 nhiễm Covid-19

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu tất cả các khách sạn, cơ sở lưu trú rà soát toàn bộ khách du lịch, nhất là những người châu Âu đều phải cung cấp thông tin đi lại từ 1.3 đến nay. Tất cả những trường hợp là công dân Việt Nam đi du lịch, công tác, học tập từ châu Âu và Mỹ về thì phải chăm sóc sức khỏe, hạn chế tối đa tiếp xúc với người trong gia đình, chủ động cách ly.
Đề nghị người dân chủ động liên hệ với 115 khi có các biểu hiện của dịch bệnh. Yêu cầu các quán bar, karaoke, chương trình nghệ thuật, các khu di tích lịch sử cả nội và ngoại thành tạm thời đóng cửa đến hết tháng 3.2020.
Ghi nhận của phóng viên ngay thời điểm tổ chức thực hiện nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar… trên địa bàn Hà Nội đã tạm dừng hoạt động.

Được biết phố Tạ Hiện nổi tiếng là con phố tập trung rất đông du khách đặc biệt là du khách nước ngoài. Ghi nhận của PV, du khách nước ngoài đến đây thường không đeo khẩu trang phòng dịch. Chính vì vậy nguy cơ lây nhiễm rất cao

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu tất cả các quán bar, vũ trường, karaoke phải phun khử trùng và tạm thời đóng cửa đến hết tháng 3

Các chủ hộ kinh doanh cũng đã chủ động dọn dẹp và đóng cửa tạm không đón khách

Một số của hàng được lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở yêu cầu du khách rời đi và tạm dừng không đón khách

Các chủ hộ kinh doanh chủ động thu dọn bàn ghế

Lực lượng chức năng phường Hàng Buồm đã cho xe loa đi tuyên truyền tới các hộ kinh doanh dọc các tuyến phố

Các chủ hộ kinh doanh được yêu cầu ký biên bản không đón khách cũng như hoạt động chui cho đến khi có chỉ đạo từ cấp trên

Lực lượng chức năng hướng dẫn, giải thích cho du khách về việc tạm đóng của phố Tạ Hiện để phòng dịch Covid – 19

Sau khi lực lượng chức năng nhắc nhở yêu cầu không tụ tập đông người. Du khách cũng rời đi

Các hộ kinh doanh đã chấp hành tạm đóng của và treo biển thông báo bằng tiếng Việt và Anh để cho du khách biết

Một chủ cửa hàng tại phố Tạ Hiện cho biết, nhà hàng đã nhận được thông tin từ cơ quan chức năng và sẽ nghiêm chỉnh thực hiện để cùng phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh

“Phố không ngủ Tạ Hiện” vắng lặng ngay kể từ 22 giờ tối 13.3

Ghi nhận tại các con phố Nguyễn Khang, Xã Đàn… các cửa hàng karaoke cũng đồng loạt tạm đóng của theo chỉ đạo của Chủ tịch TP Hà Nội

Phố Tạ Hiện, Nguyễn Khang, Xã Đàn… vốn nổi tiếng với các hàng quán ăn uống cũng như các bar cho khách nước ngoài, chính vì thế nơi đây tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm rất cao. Việc tạm đóng hàng quán nơi này là hết sức cần thiết

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.