Dư luận bóng đá Indonesia phẫn nộ về việc ‘đoạn tuyệt’ tài năng trẻ nhập tịch

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/07/2020 08:51 GMT+7

Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), Indra Sjafri, đã khiến dư luận phẫn nộ khi “nói không” với việc bổ sung tài năng trẻ nhập tịch từ nước ngoài củng cố tuyển U.19.

Trước đó, PSSI đã tập trung mọi nguồn lực để tăng cường sức mạnh cho tuyển U.19 chuẩn bị cho VCK Giải U.19 châu Á vào tháng 10 tới và World Cup U.20 năm 2021 mà Indonesia là chủ nhà. Trong đó, theo tờ Kompas, PSSI từng theo dõi một số cầu thủ mang dòng máu Indonesia ở nước ngoài để củng cố đội bóng, như 3 tài năng trẻ ở Anh là Jack Brown (U.18 CLB Lincoln City FC), Joseph Ferguson (U.18 Blackburn Rovers), Elkan Baggott (U.18 Ipswich Town) và Nyoman Paul Aro, người chơi cho CLB Thụy Điển, Skovde AIK…

"Xem giò" tiền vệ đẳng cấp châu Âu sẵn sàng cùng Indonesia đánh bại Việt Nam

Tuy nhiên, ông Indra Sjafri đã chống lại kế hoạch nhập tịch trên khi giải thích rằng các cầu thủ địa phương có những phẩm chất riêng và muốn chứng minh với thế giới về khả năng đào tạo trẻ của bóng đá Indonesia. Quan chức này vốn không xa lạ với bóng đá Việt Nam khi ông vừa dẫn dắt tuyển U.22+2 Indonesia thua đội quân của HLV Park Hang-seo 0-3 ở chung kết bóng đá nam SEA Games năm ngoái.

Joseph Ferguson, một tài năng trẻ chơi bóng ở Anh được PSSI theo dõi nhập tịch

INDOSPORT

"Có hai chiến lược để xây dựng tuyển U.20. Chúng tôi muốn cho cả thế giới thấy đây là kết quả của quá trình xây dựng của bóng đá trẻ nước nhà và muốn những cầu thủ trẻ đều chính gốc Indonesia", tờ Kompas dẫn lời ông Indra Sjafri. Chiến lược gia này từng huấn luyện các tuyển U.16 và U.19 Indonesia khá thành công, nhưng thừa nhận vẫn là một chặng đường dài để bóng đá nước nhà cạnh tranh ở cấp độ thế giới."Đội của tôi từ U.16 đến U.19 đã từng đánh bại Nhật Bản nhưng chỉ cách một bước nữa để đến World Cup. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng chất lượng của chúng tôi vẫn còn thua xa cấp độ thế giới", ông Indra Sjafri nhấn mạnh.
Theo tờ Kompas, tuyên bố của Indra Sjafri đã gây phẫn nộ trong giới hâm mộ bóng đá Indonesia trên phương tiện truyền thông xã hội. Họ cũng đã tung ra hashtag #IndraSjafriOut trên Twitter để bày tỏ sự phản đối. Dẫu vậy, Indra không phải là người toàn quyền quyết định cho chính sách trên, mà nó còn phụ thuộc vào quyết định chọn cầu thủ của tân HLV Shin Tae-yong.

Tân HLV tuyển Indonesia, Shin Tae-yong (phải) ra mặt chống lại việc Indra Sjafri (trái) làm giám đốc kỹ thuật PSSI

PSSI

Hồi đầu tháng này, HLV Shin Tae-yong đã nói thẳng trên báo giới Hàn Quốc về việc không đồng tình quyết định PSSI bổ nhiệm Indra Sjafri làm giám đốc kỹ thuật. Đây được cho là một trong những lý do mà vị HLV người Hàn Quốc phản ứng kịch liệt PSSI liên quan đến sự thiếu nhất quán trong kế hoạch để vực dậy các tuyển Indonesia. Thậm chí, chiến lược gia từng dẫn dắt Hàn Quốc ở World Cup 2018 còn dọa sẽ không trở lại Indonesia.
Tại VCK U.19 châu Á sắp tới, U.19 Indonesia nằm cùng bảng A với chủ nhà Uzbekistan, Iran và Campuchia, còn Việt Nam thuộc bảng C có sự hiện diện của đương kim vô địch Ả Rập Saudi, Úc, Lào. Giải này còn có một đại diện khác từ Đông Nam Á là Malaysia, đội đang thúc đẩy việc mời các ngôi sao nhập tịch trẻ ở nước ngoài để tăng cường sức mạnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.