Dự luật Campuchia cấm phụ nữ mặc đồ ‘quá ngắn, quá trong suốt’

Văn Khoa
Văn Khoa
01/08/2020 21:52 GMT+7

Chính phủ Campuchia mới đây đưa ra một dự luật cấm đàn ông nước này đi ra ngoài mình trần và cấm phụ nữ mặc đồ quá ngắn hoặc “quá trong suốt”.

Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia Ouk Kimlekh, quan chức dẫn đầu quá trình soạn thảo dự luật nói trên, cho hay dự luật mới cần thiết cho việc gìn giữ văn hóa truyền thống của nước này.
Trong khi đó, những người phản đối lo sợ rằng dự luật sẽ được sử dụng như một công cụ kiểm soát và chống lại những phụ nữ thể hiện quyền tự do cơ bản của họ, theo Reuters.
Dự luật nói trên sẽ có hiệu lực từ năm tới nếu được nhiều bộ và quốc hội Campuchia thông qua.
Trước đó, một phụ nữ tại Campuchia bị xử 6 tháng tù giam về cáo buộc ăn mặc khiêu gợi sau khi cô này phớt lờ cảnh báo của giới chức là không được ăn mặc hở hang khi livestream trên Facebook để bán quần áo và mỹ phẩm.
Phụ nữ nói trên bị bắt vài ngày sau khi Thủ tướng Hun Sen kêu gọi giới chức ngăn chặn những phụ nữ ăn mặc khêu gợi rao bán hàng vì ông cho rằng việc này làm hoen ố văn hóa Campuchia và kích thích nạn bạo hành tình dục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.