Đưa 2 tàu tên lửa tấn công nhanh vào biên chế chiến đấu

10/10/2017 08:43 GMT+7

Đến thời điểm này đã có 6 tàu tên lửa tấn công nhanh lớp dự án 12418 Molniya nằm trong đội hình chiến đấu của Hải quân Việt Nam, đều thuộc biên chế của Lữ đoàn tàu pháo - tên lửa 167.

Trung tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã ký quyết định đưa 2 tàu tên lửa tấn công nhanh mang số hiệu 382, 383 vào biên chế chiến đấu của Lữ đoàn tàu pháo - tên lửa 167, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.
Quyết định này được công bố tại lễ giao - nhận, thượng cờ 2 tàu 382, 383 tổ chức hôm qua 9.10, tại căn cứ ở Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Như vậy, đến thời điểm này đã có 6 tàu tên lửa tấn công nhanh lớp dự án 12418 Molniya nằm trong đội hình chiến đấu của Hải quân Việt Nam và đều thuộc biên chế của Lữ đoàn tàu pháo - tên lửa 167 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.
Đây là những tàu có tốc độ cao, hỏa lực mạnh, quy tụ những thành tựu kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại, đều do Tổng công ty Ba Son đóng theo đơn đặt hàng của Quân chủng Hải quân, trên cơ sở hợp đồng chuyển giao công nghệ của Liên bang Nga.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.