Đưa hài cốt các liệt sĩ, nạn nhân vào trong nghĩa trang liệt sĩ Bảo Lộc

28/07/2019 13:14 GMT+7

Các hài cốt liệt sĩ, nạn nhân vụ tai nạn máy bay quân sự 32 năm trước đã được đưa vào bên trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Sáng 28.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Triệu, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7), Đảng bộ và chính quyền TP.Bảo Lộc đã hoàn tất viêc di dời phần mộ tập thể của 12 liệt sĩ và 50 nạn nhân trên chuyến bay An-26 số hiệu 285 gặp nạn 32 năm về trước.

Dâng hương tại mộ tập thể mới được hoàn tất bên trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Bảo Lộc, sáng 28.7

Ảnh: Lâm Viên

Ông Nguyễn Văn Triệu bày tỏ: “Lãnh đạo thành phố mong muốn thực hiện việc di dời các hài cốt liệt sĩ, quân nhân, nạn nhân trên chuyến bay An - 26 vào Nghĩa trang Liệt sĩ từ lâu; nhưng nay khi tập họp được đầy đủ thân nhân và đại diện thân nhân, TP mới thực hiện được”.

Đưa các hài cốt các liệt sĩ, quân nhân, nạn nhân về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Bảo Lộc, ngày 26.7

Ảnh: Trùng Dương

  
Trước đó, ngày 26.7, các cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc đã long trọng tổ chức lễ truy điệu, di dời phần mộ tập thể của 12 liệt sĩ cùng 50 quân nhân, nạn nhân vào trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Bảo Lộc.

Đông đảo thân nhân, lãnh đạo TP.Bảo Lộc tại lễ truy điệu ngày 26.7

Ảnh: Trùng Dương

Không khí trang nghiêm tại lễ truy điệu

Ảnh: Trùng Dương

 

Thắp nén nhang tưởng nhớ những liệt sĩ, quân nhân, nạn nhân của vụ máy bay rơi

Ảnh: Trùng Dương

Như Thanh Niên đã có bài viết phản ánh, cách đây 32 năm (ngày 16.9.1987), chiếc máy bay vận tải quân sự An - 26 số hiệu 285 gặp tai nạn tại vùng rừng núi Bảo Lộc (Lâm Đồng). 

Người thân các quân nhân tại lễ truy điệu

Ảnh: Trùng Dương


Mãi 6 tháng sau, cuối tháng 3.1989, người dân ở Bảo Lộc mới phát hiện hiện trường vụ tai nạn. Sau đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng và Ban chỉ huy Quân sự TP.Bảo Lộc đã quy tập, cất bốc đưa hài cốt về xây mộ tập thể bên cạnh Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Bảo Lộc
Và ngày 26.7, các hài cốt mới chính thức được đưa vào an táng trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Bảo Lộc.
Trong sáng 28.7, việc xây phần mộ tập thể mới cũng vừa xong. Nhiều thân nhân vẫn còn nán thắp hương trước phần mộ mới rời TP.Bảo Lộc, trở về quê nhà.

Trong sáng 28.7, nhiều thân nhân nán lại thắp hương trước phần mộ mới rời TP.Bảo Lộc, trở về quê nhà.

Ảnh: Lâm Viên

Đồng đội đưa tiễn các liệt sĩ, quân nhân...

Ảnh: Trùng Dương

Theo Phòng LĐ - TB - XH TP.Bảo Lộc, trong số 62 người tử nạn trên chuyến bay An - 26, đã có 12 quân nhân được công nhận liệt sĩ.
Gồm: Đại tá Võ Xuân Phong; đại tá Ngô Tấn Phước; đại tá Phạm Sỹ Minh; trung tá Trần Đại Nghĩa; trung tá Đào Hữu Ngoan; đại úy Vương Hữu Quý; thượng úy Lưu Đức Hoàng; thượng úy Ngô Khắc Sự; thượng úy Nguyễn Quốc Hòe; thượng úy Nguyễn Ngọc Vân; trung úy Nguyễn Xuân Loan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.