Đưa ngư dân đa chấn thương ở Hoàng Sa vào bờ cấp cứu

24/03/2016 16:02 GMT+7

Chiều 24.3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho hay tàu SAR 412 đang trên đường đưa ngư dân bị đa chấn thương ở Hoàng Sa vào bờ cấp cứu.

Chiều 24.3, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) cho hay tàu SAR 412 đang trên đường đưa ngư dân bị đa chấn thương ở Hoàng Sa vào bờ cấp cứu.

Lực lượng SAR 412 chăm sóc cho ngư dân bị nạn trên biển - Ảnh minh họa: Nguyễn TúLực lượng SAR 412 chăm sóc cho ngư dân bị nạn trên biển - Ảnh minh họa: Nguyễn Tú
Trước đó, lúc 17 giờ 40 phút ngày 23.3, Đà Nẵng MRCC nhận được tin tàu cá ĐNa 90361 của bà Đào Thị Mộng Trinh (ngụ P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) hành nghề tại vùng biển có tọa độ 18,20 độ vĩ bắc, 113 độ kinh đông thì ngư dân Hoàng Phụng (42 tuổi, ngụ xã Bình Hải, H.Thăng Bình, Quảng Nam) bị thương nặng.
Đà Nẵng MRCC nối máy để bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng thăm khám, xác định nạn nhân bị ngã từ trên cao xuống, chấn thương vùng trán, ngực, chân và gãy tay, máu từ mũi ra nhiều, khó thở, lúc tỉnh lúc mê, cần cứu nạn khẩn cấp.
 Lúc này, tàu cá ở phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng 304 hải lý, đến 19 giờ 20 phút cùng ngày, tàu SAR 412 đưa bác sĩ 115 Đà Nẵng đi cứu nạn.
Sau 14 giờ vượt sóng gió cấp 6, 7 và giật cấp 8, lúc 9 giờ 20 phút ngày 24.3, SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá, đưa nạn nhân sang tàu SAR 412 để bác sĩ cấp cứu và quay về bờ.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.