Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt ngày 1.9 tuyên bố Đức coi Nga là bên "chịu trách nhiệm" về vụ âm mưu tấn công bằng UAV tại sân bay Leipzig/Halle ở thành phố Schkeuditz vào ngày 4.8.
Ông nói các kết quả điều tra tình báo chỉ ra rằng những cá nhân tham gia vụ tấn công đã hành động thay mặt cho các cơ quan nhà nước Nga, theo Reuters.

Một chiếc máy bay vận tải Antonov của Ukraine tại sân bay Leipzig/Halle (Đức) vào ngày 5.8, sau khi một chiếc UAV chứa chất nổ được phát hiện tại đây vào tối 4.8
Ảnh: AFP
Vào tối 4.8, giới chức Đức phát hiện một chiếc UAV được gắn chất nổ và cơ chế kích nổ tại khu vực an ninh của sân bay Leipzig/Halle, nằm giữa các máy bay chở hàng của Ukraine. Họ cũng tin rằng một chiếc UAV thứ hai có thể đã va chạm với một máy bay của hãng DHL ở gần đó, theo Đài DW.
"Các phương tiện được sử dụng, chẳng hạn như cấu hình UAV, các linh kiện, chất nổ và hệ thống kích nổ là những thứ chúng tôi đã biết đến từ các hoạt động khác của Nga...", Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nhấn mạnh.
Ông Wadephul cho hay các biện pháp đáp trả của Đức sẽ bao gồm việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Nga tại Bonn và chấm dứt thỏa thuận với trung tâm văn hóa Ngôi nhà Nga tại Berlin, theo Reuters.
Đại sứ quán Nga khẳng định trong một thông điệp trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechayev đã "bác bỏ các cáo buộc của Berlin vì vô căn cứ và phi lý", đồng thời cảnh báo rằng những cáo buộc này "sẽ dẫn đến hậu quả".
Trong những bình luận trên truyền hình sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi động thái áp đặt trừng phạt mới của Đức là "một sai lầm khác, một sai lầm nghiêm trọng", cho rằng động thái này rõ ràng đi ngược lại lợi ích của người dân Đức, theo AFP.
Ngoài ra, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow sẽ đáp trả điều mà bà gọi là "hành động chống Nga" của Berlin, theo Hãng tin Interfax.
Bình luận (0)