Ông Lavrov nêu lập trường như trên trong một bài viết được công bố hôm nay, trong bối cảnh các thành viên của NATO đang tăng cường hiện diện tại Bắc Cực sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow vào ngày 25.8
Ảnh: Reuters
Trong bài viết, ông Lavrov khẳng định Nga coi các cuộc tập trận quân sự của NATO tại Bắc Cực mang tính hung hăng. "Các hoạt động quân sự như thế ở vùng cực bắc gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của Nga. Nguy cơ xảy ra các sự cố có thể châm ngòi cho một cuộc đối đầu vũ trang với những hậu quả thảm khốc đang ngày càng gia tăng", ông cảnh báo trong bài viết do Bộ Ngoại giao Nga công bố.
Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía NATO đối với cảnh báo trên của Ngoại trưởng Lavrov.
Vào tháng 2.2026, NATO đã triển khai sứ mệnh mang tên "Người gác Bắc Cực" nhằm củng cố sự hiện diện tại Bắc Cực. Động thái này cho thấy NATO đang ngày càng chú trọng đến Bắc Cực giữa lúc căng thẳng với Nga leo thang.
Trước đó, Moscow đã lên tiếng phản đối sứ mệnh "Người gác Bắc Cực", coi khu vực này là phạm vi lợi ích chiến lược. Moscow cũng đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này gây ra mối đe dọa đối với NATO.
Nga hiện sở hữu lực lượng quân sự đông đảo nhất và hệ thống cơ sở hạ tầng quân sự quy mô nhất tại Bắc Cực. Trong những năm gần đây, Trung Quốc cũng bắt đầu gia tăng hoạt động tại khu vực giàu tài nguyên khoáng sản này, chủ yếu thông qua quan hệ hợp tác với Moscow, theo Reuters.
Na Uy, nước giáp Nga, trong tháng này đã mở rộng quy mô một lữ đoàn quân sự mới được thành lập đóng tại Bắc Cực.
Bình luận (0)