Trong một buổi lễ tại cơ sở sản xuất ở Fort Worth thuộc bang Texas (Mỹ), Lockheed Martin đã bàn giao chiếc F-35A Lightning II đầu tiên của Đức cho chính phủ nước này, theo AFP dẫn thông báo từ tập đoàn. Tham dự sự kiện này có Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.

Một chiến đấu cơ F-35A của Mỹ
Ảnh: Không quân Mỹ
Ông Pistorius đã ca ngợi đây là "máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới" và nhấn mạnh việc bàn giao đánh dấu "sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới đối với Không quân Đức". Ông nói thêm: "Máy bay này nổi bật với khả năng tàng hình, sự tích hợp chặt chẽ với các nền tảng khác và công nghệ cảm biến cực kỳ mạnh mẽ".
Đức đã đặt mua 35 chiếc F-35 theo một thỏa thuận được ký vào năm 2022, năm Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhằm thay thế phi đội máy bay Tornado đã cũ.
F-35 sở hữu hình dáng thiết kế cùng lớp phủ giảm tín hiệu, giúp loại chiến đấu cơ này rất khó bị radar phát hiện. Lockheed Martin cho hay hiện có hơn 1.350 chiếc F-35 đang hoạt động trên toàn thế giới.
Mỹ đồng ý bán F-35 cho Ả Rập Xê Út dù Israel phản đối
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã gây sức ép buộc châu Âu phải chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng, nhằm tạo điều kiện cho Washington tập trung vào những thách thức khác như đối phó với Trung Quốc, theo AFP.
Kết quả là các nước châu Âu, trong đó có Đức, đang tăng cường ngân sách quân sự, và đã đồng ý với yêu cầu của ông Trump về việc dành 5% GDP cho các khoản chi tiêu liên quan đến an ninh vào năm 2035.











Bình luận (0)