Đức, Pháp ứng phó khủng hoảng năng lượng

Văn Khoa
Văn Khoa
19/10/2022 07:15 GMT+7

Thủ tướng Đức Olaf Scholz mới đây chỉ đạo các bộ trưởng tài chính, môi trường và kinh tế tạo cơ sở pháp lý để giữ 3 nhà máy điện hạt nhân hoạt động cho đến ngày 15.4.2023, theo Reuters.

Nhà máy điện hạt nhân Isar 2 ở Đức

reuters

Trước đó, Đức đã lập kế hoạch loại bỏ điện hạt nhân vào cuối năm nay, nhưng tình trạng giảm nguồn cung năng lượng từ Nga đã khiến chính phủ duy trì hoạt động của hai nhà máy điện hạt nhân và giờ đang thúc đẩy việc giữ nhà máy điện hạt nhân thứ 3.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 17.10 triệu tập họp khẩn cấp với các quan chức cấp cao để giải quyết tình trạng đình công diện rộng dẫn tới tình trạng thiếu nhiên liệu, theo CNN.

Chính phủ Pháp đã ra lệnh những người đình công tại hai kho nhiên liệu ở khu Feyzin, gần TP.Lyon, trở lại làm việc vài giờ trong ngày 17.10, nếu không sẽ đối mặt nguy cơ bị khởi tố hình sự, theo Bộ trưởng Năng lượng Pháp Agnes Pannier-Runacher.

Thời tiết mùa đông có thể "xát muối" vào khủng hoảng năng lượng châu Âu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.