Chiến sự Ukraine ngày 232: Quan chức EU đưa ra cảnh báo cứng rắn với Nga

14/10/2022 05:30 GMT+7

Nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo lực lượng của Nga sẽ bị "tiêu diệt" nếu nước này sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, tuyên bố mới nhất sau hàng loạt những lời lẽ răn đe qua lại giữa Moscow và phương Tây.

Quân đội Nga sẽ bị 'tiêu diệt' nếu sử dụng vũ khí hạt nhân

Cao ủy Đối ngoại EU Josep Borrell ngày 13.10 cảnh báo Moscow rằng các lực lượng của Nga sẽ bị "tiêu diệt" bởi phản ứng quân sự của phương Tây nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Ukraine, AFP đưa tin.

Cao ủy Đối ngoại EU Josep Borrell (trái) và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Brussels ngày 13.10

reuters

Phát biểu tại lễ khai mạc chương trình làm nền tảng để tiến tới thành lập Học viện Ngoại giao Châu Âu ở Brussels, ông Borrell nói: "Bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào chống lại Ukraine đều sẽ dẫn đến phản ứng, không phải là đáp trả bằng hạt nhân, mà là một phản ứng mạnh mẽ về quân sự khiến quân đội Nga bị tiêu diệt".

"(Tổng thống Nga Vladimir) Putin nói ông ấy không nói đùa. Ông ấy không thể nói đùa được và cần phải khẳng định cho rõ rằng những người ủng hộ Ukraine, EU và các nước thành viên, cũng như Mỹ và NATO cũng không nói đùa", nhà ngoại giao phát biểu.

Quân đội Nga sẽ bị "tiêu diệt" nếu tấn công hạt nhân Ukraine

Cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh sẽ theo dõi sát sao cuộc tập trận của các lực lượng hạt nhân Nga sắp tới.

Nga lại khẳng định sẵn sàng đàm phán

Điện Kremlin ngày 13.10 nói các mục tiêu của "chiến dịch quân sự đặc biệt" mà Nga tiến hành ở Ukraine là không thay đổi, nhưng chúng có thể đạt được thông qua các cuộc đàm phán, Reuters tường thuật.

Bình luận của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov với tờ báo Nga Izvestia là bình luận mới nhất trong loạt tuyên bố tuần này nhấn mạnh Moscow sẵn sàng đàm phán - một sự thay đổi giọng điệu sau khi Ukraine giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

reuters

"Phương hướng không thay đổi, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp diễn, và nó tiếp diễn để chúng tôi đạt được các mục tiêu của mình. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng chúng tôi vẫn sẵn sàng bước vào các cuộc đàm phán để đạt được các mục tiêu này", ông Peskov nói.

Mặc dù trước đó Nga đã nói họ đã sẵn sàng đàm phán, các tuyên bố lặp đi lặp lại trong tuần này về khả năng đối thoại là rất đáng chú ý. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 11.10 cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán với phương Tây, nhưng Mỹ nói tuyên bố này là "vờ vịt". Ngày 13.10, ông Lavrov nói với báo Izvestia: "Nếu có những đề xuất nghiêm túc cụ thể, chúng tôi sẵn sàng xem xét chúng".

Ngoại trưởng Lavrov nói Nga không từ chối đàm phán, cáo buộc quan chức Mỹ nói dối

Nga 'có khả năng' từ bỏ thỏa thuận ngũ cốc

Nga đã trình bày với Liên Hiệp Quốc các quan ngại của nước này về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine thông qua biển Đen, và sẽ không đồng ý tái ký thỏa thuận vào tháng tới trừ khi các điều kiện của Moscow được đáp ứng, theo đại sứ Nga bên cạnh LHQ và các tổ chức quốc tế ở Geneva, Thụy Sĩ.

Đại sứ Gennady Gatilov (trái) trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 13.10

twitter/@GGatilov

Trả lời Reuters ngày 13.10, Đại sứ Gennady Gatilov cho biết Moscow đã gửi thư cho Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres hôm 12.10 để nêu ra các điều kiện. Các quan chức LHQ sẽ có mặt tại Moscow vào ngày 16.10 để thảo luận về việc tái ký thỏa thuận.

"Nếu chúng tôi thấy không có gì xảy ra với phía Nga trong thỏa thuận - xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga - thì xin lỗi, chúng tôi sẽ phải nhìn nó theo một cách khác", ông Gatilov nói, cho biết "có khả năng" Nga sẽ không tái ký thỏa thuận.

"Có khả năng đó... Chúng tôi không phản đối việc xuất khẩu ngũ cốc nhưng thỏa thuận này nên bình đẳng, công bằng và được tất cả các bên thực hiện như nhau", đại sứ Nga cho hay.

Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho biết: "Chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với các quan chức Nga, cũng như với các quan chức của Liên minh châu Âu, Anh và Mỹ nhằm tháo gỡ những trở ngại cuối cùng, tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ Nga".

Pháp trách móc Mỹ đang "lợi dụng" khủng hoảng năng lượng của EU

Kế hoạch táo bạo của ông Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow có kế hoạch xuất khẩu nhiều khí đốt hơn thông qua Thổ Nhĩ Kỳ và biến Thổ Nhĩ Kỳ thành "trung tâm" cung ứng mới, trong nỗ lực nhằm duy trì đòn bẩy năng lượng của Nga đối với châu Âu.

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Kazakhstan ngày 13.10, ông Putin nói Thổ Nhĩ Kỳ là con đường đáng tin cậy nhất để dẫn khí đốt từ Nga đến Liên minh châu Âu (EU) và nền tảng được đề xuất sẽ cho phép thiết lập giá cả mà không bị chính trị chi phối.

Xem thêm: Tổng thống Putin muốn bắt tay Thổ Nhĩ Kỳ với kế hoạch thay thế Nord Stream

Tình hình chiến trường

AFP đưa tin ông Vladimir Saldo, người đứng đầu chính quyền thân Nga ở tỉnh Kherson, ngày 13.10 đã kêu gọi người dân rời khỏi khu vực này và yêu cầu Nga giúp sơ tán người dân. Cảnh báo được đưa ra chỉ một ngày sau khi Kyiv cho biết họ đã chiếm lại 5 khu vực ở Kherson.

Thống đốc Kherson kêu gọi Nga hỗ trợ người dân đi sơ tán

"Trong những ngày gần đây, chính quyền do Nga hậu thuẫn ở Kherson đã ra lệnh chuẩn bị cho việc sơ tán một số dân thường khỏi Kherson. Có khả năng họ dự đoán giao tranh sẽ kéo dài đến chính thành phố Kherson", tình báo quốc phòng Anh nhận định trong báo cáo cùng ngày.

Vẫn theo báo cáo, các lực lượng Nga đang cố gắng củng cố một chiến tuyến mới về phía tây làng Mylove thuộc tỉnh Kherson sau khi rút lui khoảng 20 km ở phía bắc tỉnh này vào đầu tháng 10.

Cũng trong ngày 13.10, các nhà chức trách ở Belgorod và Kursk - hai khu vực của Nga gần biên giới Ukraine - cho biết họ đã bị Ukraine nã pháo, khiến một số tòa nhà bị hư hại và lưới điện bị gián đoạn, theo Reuters.

Trước đó trong ngày, dẫn Reuters lại thông báo của quân đội Ukraine cho biết tên lửa Nga đã bắn trúng hơn 40 khu định cư trong 24 giờ qua và không quân Ukraine đã thực hiện 32 cuộc không kích vào 25 mục tiêu Nga. Cơ quan khẩn cấp của Ukraine cho biết họ đang tích cực tìm kiếm những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau cuộc tấn công của Nga vào Mykolaiv. Nga chưa bình luận.

Cùng ngày, AFP dẫn lời công ty điều hành năng lượng Ukrenergo của Ukraine cho biết lưới điện nước này đã "ổn định" trở lại sau khi hàng loạt vụ tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, gây ra tình trạng mất điện và nước nóng.

Nga đã thay đổi chiến thuật ở Ukraine?

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.