Dừng cấp phép khai thác các mỏ đá ven vịnh Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
30/09/2021 20:31 GMT+7

Để bảo vệ môi trường tự nhiên, giữ gìn cảnh quan, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định dừng cấp phép các mỏ đá ven vịnh Hạ Long .

Tại kỳ họp thứ 4, kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong ngày 30.9, đã thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khoáng sản phân tán nhỏ lẻ trên địa bàn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Theo đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ không tiếp tục cấp phép thăm dò, khai thác các mỏ đá và thực hiện lộ trình đóng cửa; không gia hạn đối với các mỏ đá nằm dọc các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, khu vực cảnh quan trên đất liền ven vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long; khu đô thị, du lịch trên địa bàn TP.Hạ Long, TP.Cẩm Phả, H.Vân Đồn.
Ông Nguyễn Xuân Ký Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định, việc địa phương này bổ sung các giải pháp quyết liệt trong bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường; thực hiện lộ trình đóng cửa, không gia hạn đối với các mỏ đá ven vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, vịnh Cửa Lục và các địa bàn du lịch trọng điểm là vì sự phát triển bền vững của tỉnh, vì chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Thực tế cho thấy, nhiều năm trước hàng loạt núi đá tại vùng đệm di sản vịnh Hạ Long tại khu vực TP.Cẩm Phả, TP.Hạ Long bị đào phá nham nhở. Việc làm nổ mìn phá các núi đá ven di sản không chỉ làm xấu cảnh quan môi trường, mà còn đe dọa cuộc sống người dân xung quanh.
Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất thông qua hủy bỏ 57 công trình, dự án được thông qua nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; hủy bỏ 109 công trình trong danh mục thu hồi đất nhưng quá 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.