Dựng chuyện 'kho báu' gần 600 tỉ USD để lừa đảo

17/08/2015 12:23 GMT+7

(TNO) Ngày 17.8, sau khi nghị án kéo dài, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Chơn (46 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) 17 năm tù về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

(TNO) Ngày 17.8, sau khi nghị án kéo dài, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Chơn (46 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM) 17 năm tù về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Bịa chuyện khai thác kho báu USD cổ để lừa đảoBị cáo Chơn tại phiên tòa - Ảnh: Phan Thương
Theo cáo trạng , Chơn thường đến chùa Từ Quang (huyện Bình Chánh, TP.HCM) chơi nên quen biết ông Huỳnh Văn Chính, trụ trì chùa. Tháng 5.2013, Chơn được ông Chính khoe hai hộp Bond (loại hộp thiếc chứa USD) series 2003, 2006 và nhờ Chơn kiểm tra giá trị.
Khi nhận hai hộp Bond từ ông Chính, Chơn gặp chị L.T.L nói bị cáo đang giữ 2 hộp Bond trên, trị giá mỗi hộp Bond là 274,3 tỉ USD, hiện số tiền này đang nằm trong kho trên lãnh thổ Việt Nam.
Sau đó, Chơn nói ai muốn khai thác kho tiền Mỹ theo 2 hộp Bond này thì phải chi tiền để “chi phí quan hệ”, “chi phí vận chuyển tiền”, “chi phí thăm các “cụ” giữ kho”...
Tháng 6.2013, Chơn gạ thế chấp 2 hộp Bond nói trên với giá 500 triệu đồng. Khi nhận tiền, Chơn có viết bản cam kết với nội dung: “trong vòng 2 ngày sẽ cung cấp cho L. 7 block tiền USD của 7 loại mệnh giá từ 1 USD đến 100 USD và 1.000.000 USD có số seri liền nhau theo 2 bộ Bond để L. đi làm thủ tục lấy tiền ra”.
Sau khi nhận 2 bộ Bond, L. mang về và chuyển cho nhóm của mình.
Biết chuyện kho tiền là giả,  nhưng muốn có tiền USD giao cho nhóm của L., Chơn đã đi đổi tiền Việt Nam sang các block USD. Tin tưởng, nhóm của L. đã đưa cho Chơn tổng cộng gần 3,2 tỉ đồng.
Theo kết luận giám định, những tờ tiền trong 2 hộp Bond không còn giá trị lưu hành.
Ngoài hành vi trên, khoảng thời gian từ tháng 8.2015 đến tháng 11.2013, Chơn còn lừa đảo chiếm đoạt của hai người khác với số tiền 2, 8 tỉ đồng từ việc chuyển nhượng đất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.