Đừng để thêm nhiều nạn nhân bị lừa đảo qua mạng

25/03/2022 06:12 GMT+7

Thời gian qua, nhiều hình thức lừa đảo bằng công nghệ cao đã được nhận diện, cảnh báo. Tuy nhiên, kẻ gian chuyển sang dùng chiêu thức khác, khiến nhiều người mắc bẫy, mất những khoản tiền lớn.

Các kiểu lừa đảo đang lan rộng hiện nay là làm giả tài khoản, thẻ ngân hàng, hướng dẫn nâng cấp sim điện thoại. Theo Công an TP.HCM, các nhóm lừa đảo, tội phạm công nghệ cao giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà mạng, ngân hàng, ví điện tử để hỗ trợ giải quyết sự cố. Kẻ xấu yêu cầu khách hàng nhắn tin theo cú pháp **21*#, tuy nhiên, đây là cú pháp chuyển hướng cuộc gọi. Sau khi nạn nhân thực hiện theo, kẻ gian đăng nhập vào ứng dụng ví điện tử, ngân hàng của nạn nhân. Tổng đài sẽ gửi mã OTP qua điện thoại của kẻ gian do cuộc gọi đã được chuyển hướng, nạn nhân bị chiếm đoạt tiền trong ví, tài khoản ngân hàng.

Đối với hình thức lừa nâng cấp sim, kẻ lừa đảo chuyển tiền vào số điện thoại của nạn nhân, sau đó giả danh nhân viên nhà mạng gọi điện hỗ trợ nâng cấp sim 4G lên 5G miễn phí. Nạn nhân làm theo, nhắn tin với cú pháp DS gửi 901, là cú pháp đổi sim điện thoại qua phôi sim trắng. Khi thực hiện thao tác này thành công, nạn nhân mất quyền kiểm soát sim. Từ đó, kẻ gian truy cập vào ứng dụng ví điện tử, ứng dụng thanh toán online để chiếm đoạt tiền…

Một thuê bao điện thoại liên tục nhận tin nhắn lừa đảo, yêu cầu truy cập vào đường link

Trí Minh

Phải luôn cảnh giác

Trước đó, chiêu trò dùng đường link để lấy cắp mật khẩu Facebook, nhắn tin mượn tiền… đã bị nhiều người phát giác. Tuy nhiên, với dạng lừa đảo mới, nhiều người thiếu cảnh giác đã làm theo và mất tiền. Bạn đọc (BĐ) ở tài khoản Facebook Hồng Thủy cho biết, kẻ gian chủ động chuyển 50.000 đồng vào sim điện thoại của chị kèm lời chúc tri ân, sau đó, gọi đến cho biết là người của nhà mạng hỗ trợ nâng cấp lên sim 5G miễn phí. Người dùng chỉ cần nhập dãy 16 số do nhà mạng cung cấp rồi gửi 901. Sau thao tác gửi 901, sim của chị Thủy lập tức mất sóng, vô hiệu hóa, thông tin tài khoản, ví MoMo và các phần mềm có liên kết với số điện thoại bị thay đổi mật khẩu, kẻ gian kiểm soát hoàn toàn: “Bình thường tôi không bao giờ nghe cuộc gọi từ số điện thoại lạ hoặc tổng đài gọi đến. Nhưng hôm nay điện thoại được cộng 50.000 đồng và có người gọi đến đề nghị hỗ trợ nâng cấp sim 4G lên 5G không mất phí. Tôi không ngờ bị sập bẫy lừa đảo công nghệ cao quá tinh vi”.

Đúng là chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, theo BĐ, trừ khi mất cảnh giác hoặc không tìm hiểu thông tin, còn bình thường có thể nhận diện và tránh được trò lừa đảo này. BĐ Dong Huongthuy nhìn nhận: “Chỉ có những người không chịu đọc các cảnh báo trên báo chí, truyền thông thì mới bị mắc bẫy lừa”. BĐ phuocnheo1994 chia sẻ kinh nghiệm: “Tôi chỉ xem thông báo, cảnh báo trên ứng dụng của ngân hàng... Muốn xem gì thì cứ vào thẳng app banking của ngân hàng đó mà xem”.

Một số BĐ cho biết nhờ quan sát mối liên hệ với những hình thức lừa đảo trước đó nên tránh được chiếc bẫy giăng sẵn. BĐ Thien Truong kể: “Sáng nay kẻ lừa đảo gọi điện hù dọa tôi là nhà mạng sẽ khóa hết số của tôi. Nghe tới đó, tôi mắng cho một trận rồi cúp máy luôn”. Tương tự, BĐ Anh lái tàu họ Nhạc cho hay: “Trò lừa đảo này tôi gặp ít nhất cũng 3 - 4 lần. Nghe có mùi là tôi chẳng trả lời cũng chẳng nghe, để điện thoại xuống bàn cho nói chán thì thôi”.

Nhà cung cấp dịch vụ cần nâng cao trách nhiệm

Nhà mạng, ngân hàng cũng như cơ quan công an đã khuyến cáo người dân không cung cấp mật khẩu và mã OTP cho bất kỳ ai, không thực hiện theo các tin nhắn có nội dung giả mạo. Tuy nhiên, nhiều BĐ cho rằng các đơn vị cung cấp dịch vụ cần chủ động đưa ra giải pháp để tránh việc khách hàng của mình bị lừa đảo. BĐ Huynh Kim Tan đặt vấn đề: “Nhà mạng đang làm gì để bảo vệ khách hàng? Nhà mạng cần xem lại năng lực quản lý tài khoản của khách hàng có kẽ hở gì không?”. BĐ Đoan Phan nêu ý kiến: “Đã qua thời đổi sim 4G rồi, nhà mạng nên tắt tính năng này, tránh biến mình thành công cụ lừa đảo”.

Tôi vừa nhận cuộc gọi từ số lạ, nhưng vì đang núp mưa nên chủ động nghe, làm bộ để “tìm hiểu”. Tôi nghĩ là thông tin lừa đảo này không quá mới nhưng vẫn rất cần thiết cảnh báo cho mọi người biết để cảnh giác, đề phòng, chia sẻ cho gia đình, người thân bạn bè cùng biết.

trinh cuong

Mặt trái của thời đại công nghệ là đây. Cũng thật tiện dụng khi không phải bước ra khỏi nhà làm nhiều dịch vụ, nhưng cũng từ dịch vụ công nghệ mà nhiều người dở khóc dở mếu khi cả tin, không tự đặt câu hỏi nghi ngờ.

nguyen hien truc

BĐ Viet Vuong Vu đề xuất: “Cần truyền thông kịp thời về các thủ đoạn của bọn lừa đảo. Cần giải thích về những thông tin sai lệch về hệ thống hành chính lâu nay. Không làm việc qua điện thoại đối với những việc như văn thư tòa án, điện nước... Còn lại, phía người dân phải làm chủ bản thân mình, tránh động lòng tham, hãy nhớ tới hình tượng Tom và Jerry rằng miếng phô mai nằm trên cái bẫy chuột”. Trong khi đó, BĐ Hoàng Vũ cho rằng, việc đến trụ sở ngân hàng, nhà mạng để làm việc trực tiếp sẽ an toàn hơn qua mạng, nhưng theo BĐ này, đây là thời buổi dịch vụ trực tuyến: “Tôi đọc thông tin trên báo thấy phía ngân hàng cũng như ngành công an khuyên nên liên hệ làm việc trực tiếp, nhưng chúng ta cũng kêu gọi chuyển đổi số, rồi giảm tiếp xúc, tập trung, nhất là giai đoạn dịch bệnh. Vậy thì ngành ngân hàng, nhà mạng cần có biện pháp cụ thể, làm sao để khách hàng sử dụng dịch vụ trực tuyến được an toàn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.