Đừng lãng phí tài năng U.23 Việt Nam

14/06/2022 08:57 GMT+7

U.23 Việt Nam đã dừng chân ở tứ kết U.23 châu Á 2022, song không thể phủ nhận sự tiến bộ vượt bậc cả về tâm lý, chuyên môn và kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ. Nhưng liệu ở sân chơi quốc nội, họ có được trọng dụng?

Đề nghị tha thiết của ông Park và ông Gong

Thất bại trước U.23 Ả Rập Xê Út ở tứ kết khiến U.23 Việt Nam không thể tiếp tục cuộc phiêu lưu tại U.23 châu Á 2022. Trong lăng kính của các HLV hay của các chuyên gia, HLV Gong Oh-kyun đã mang đến nhiều sự tươi mới về nghệ thuật dùng người, còn các cầu thủ đã thật sự trưởng thành.

Trần Liêm Điều và Nhâm Mạnh Dũng: Những “người đóng thế” ấn tượng của U.23 Việt Nam

Trợ lý của HLV Park Hang-seo, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: “Tâm thế của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã khác rất nhiều so với trước đây. Bây giờ họ luôn ra sân với tinh thần cực cao, sự tự tin có thừa, rất bản lĩnh, không hề e ngại kể cả thi đấu với những đối thủ cực mạnh, đẳng cấp cao hơn chúng ta rất nhiều. Tinh thần không bao giờ bỏ cuộc luôn được duy trì đến hết trận đấu dù bị dẫn bàn trước. Không còn tình trạng sợ sệt căng cứng và thua bạc nhược buông xuôi, vỡ trận như trước. Sự tiến bộ về trình độ cũng là điều rất đáng được ghi nhận ở thế hệ trẻ ngày nay. Chúng ta làm sao duy trì, phát huy tâm thế này và đào tạo ra nhiều lớp cầu thủ trẻ giỏi kế cận cho bóng đá Việt Nam”.

Nhâm Mạnh Dũng (18) tỏ ra lợi hại trong vai trò mũi nhọn

Phúc Thắng

Phát biểu của HLV Gong Oh-kyun sau trận tứ kết giải U.23 châu Á 2022 cũng chính là mong mỏi của người hâm mộ: “Sau khi cống hiến trong màu áo đội tuyển quốc gia hay đội U.23 Việt Nam, các cầu thủ sẽ trở về với các giải đấu trong nước. V-League 2022 sẽ tiếp tục khởi tranh vào đầu tháng 7 tới đây (ngày 2.7, thi đấu vòng 5 - PV). Với tôi, thắng thua ở một giải đấu dĩ nhiên là quan trọng nhưng quan trọng nhất vẫn là tương lai của cầu thủ. Tôi hy vọng khi các giải đấu chuyên nghiệp của Việt Nam được tái khởi động, các cầu thủ trẻ vừa dự SEA Games 31 và giải U.23 châu Á sẽ được ra sân.

Việt Anh - Thanh Bình: Bộ đôi trung vệ hiếm có của bóng đá Việt Nam

Tôi nói với cầu thủ của mình là các bạn hãy quên những gì đã tập luyện với tôi trên U.23 Việt Nam, quên những gì tôi chỉ dạy. Vì khi về CLB, các bạn sẽ tập cùng với HLV của mình. Cách sử dụng cầu thủ của tôi là không quá phụ thuộc vào độ tuổi. Tôi mong các CLB tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ được ra sân nhiều hơn. Và tôi cũng mong chính các cầu thủ phải cố gắng hơn để được trọng dụng. Hãy phát huy năng lực và thể hiện thật tốt màn trình diễn của mình trong các sân chơi, trong đó có sân chơi trong nước”.

Quan điểm của ông Gong cũng trùng hợp với quan điểm của người tiền nhiệm. HLV Park Hang-seo gần đây nhất cũng đã nhắc lại mong muốn của mình: “Các đội bóng ở V-League cần tính toán lại cách dùng cầu thủ trẻ, đặc biệt là ở hàng công. Nếu chỉ ưu tiên tiền đạo là ngoại binh thì không biết bao giờ các cầu thủ trẻ mới có dịp thể hiện mình. Về lâu dài, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Các nhà quản lý những giải đấu tại Việt Nam cần có cơ chế cụ thể, đề nghị hay khuyến khích các CLB sử dụng cầu thủ trẻ, với số lượng nhất định ở mỗi lượt trận”.

VFF, VPF và các CLB nói gì?

23 cầu thủ U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2022, có 6 cầu thủ đội Hà Nội; 4 cầu thủ Viettel; 2 cầu thủ HAGL; 2 của đội Hải Phòng; đội Sài Gòn, Đà Nẵng, Bình Định, Hà Tĩnh đều đóng góp 1 cầu thủ. Ngoài ra còn có cầu thủ của các đội hạng nhất, như Phố Hiến đóng góp 3; Công an nhân dân 1, Đắk Lắk 1.

Ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cho biết: “Quá trình chuẩn bị, tập luyện và thi đấu tại giải vô địch U.23 Đông Nam Á ở Campuchia, tại SEA Games 31 và giải U.23 châu Á đã giúp các cầu thủ trẻ có được những sự cải thiện rất đáng kể về tâm lý, bản lĩnh và chuyên môn. Các giải đấu này chính là những sân khấu lớn để các cầu thủ phô diễn phẩm chất và tài năng của mình, cũng là cách chứng minh năng lực để các CLB nhìn thấy rõ cầu thủ tiến bộ ra sao. Nếu các đội bóng đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ và sẵn sàng sử dụng họ, không chỉ là cách mà các CLB giúp bóng đá Việt Nam phát triển, giúp đội tuyển quốc gia không bị hụt hẫng về nhân sự mà còn giúp chính CLB đó có được lực lượng lớp kế cận xứng đáng. Chúng tôi mong muốn có được sự đồng lòng từ các đội V-League, hạng nhất với mục tiêu chung là để bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công trong tương lai”.

Một quan chức Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) chia sẻ: “Sau khi đội U.23 Việt Nam giành ngôi á quân U.23 châu Á 2018, VFF và VPF cũng đã xin ý kiến các đội về việc đưa vào điều lệ V-League quy định mỗi CLB sử dụng ít nhất 1 cầu thủ dưới 23 tuổi/trận. Tuy nhiên, rất ít đội đồng ý nên VPF không thể triển khai được. Nếu VFF và VPF sắp tới xin ý kiến 1 lần nữa, các CLB nên đồng thuận”.

HLV Phan Thanh Hùng, thầy của Lương Duy Cương ở đội Đà Nẵng, cho biết: “Tôi rất mừng vì Cương đã trưởng thành vượt bậc ở giải U.23 châu Á. Chắc chắn tôi sẽ sử dụng Cương tại V-League”. Còn HLV Trương Việt Hoàng nhấn mạnh: “Trong số 4 cầu thủ Viettel tham gia đội U.23 Việt Nam, có 3 cầu thủ hiện là nòng cốt tại V-League gồm Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung. Ngoài ra, Khuất Văn Khang cũng là dự bị có chất lượng. Tôi rất vui vì các em đã thi đấu rất hay ở những giải đấu vừa qua. Tôi có kế hoạch sẽ đưa Trung đá tiền đạo biên, Mạnh Dũng chủ yếu đá tiền đạo vì cậu ấy phát huy quá tuyệt vời năng lực ghi bàn tại SEA Games 31 và U.23 châu Á”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.