Đừng lợi dụng dịch bệnh mà trục lợi!

24/02/2022 05:30 GMT+7

Nhiều bạn đọc bức xúc trước việc một số trạm y tế xã thu tiền xét nghiệm nhanh Covid-19 của dân khi người dân muốn được xác định tình trạng nhiễm bệnh, yêu cầu làm rõ và xử lý nghiêm những người liên quan.

Từ thu tiền test nhanh

Như Thanh Niên thông tin, sáng 22.2, chị Đ.T (19 tuổi, ở H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) - F0 đã hết thời gian điều trị, cách ly tại nhà - đến Trạm y tế xã Tân Dương xin giấy xác nhận khỏi bệnh. Tại đây, chị Đ.T được nhân viên y tế tiến hành test nhanh và... thu tiền.

Nam nhân viên y tế thu tiền của người dân xã Tân Dương sau khi thực hiện test nhanh

L.T

“Sau khi có kết quả, nhân viên y tế bảo tôi đóng 100.000 đồng, không có biên lai hay hóa đơn gì cả. Trước đó, khi tiến hành xét nghiệm nhanh để xác định có nhiễm Covid-19 hay không, tôi đã bị thu 130.000 đồng”, chị Đ.T cho biết.

Theo ghi nhận thực tế của PV tại Trạm y tế xã Tân Dương, nhiều người dân đang là F0, F1 đến đây thực hiện test nhanh đều phải đóng 100.000 đồng cho nam nhân viên thực hiện xét nghiệm. Việc thu tiền không có biên lai.

Chiều tối 22.2, trao đổi với Thanh Niên, một đại diện của UBND H.Thủy Nguyên xác nhận có việc nhân viên Trạm y tế xã Tân Dương và xã Hoa Động thu tiền xét nghiệm của người dân như Thanh Niên phản ánh. Hiện UBND H.Thủy Nguyên đã giao Đảng ủy, UBND xã Tân Dương và xã Hoa Động họp làm rõ trách nhiệm và đưa ra hình thức xử lý với các cá nhân liên quan.

Về việc này, bạn đọc (BĐ) Nguyễn Hải bức xúc: “Dịch Covid-19 người dân gặp bao nhiêu khó khăn, sao mấy trạm y tế xã này lại còn thu tiền xét nghiệm nhanh của dân, mà thu không hóa đơn, biên lai gì cả? Đã có nhiều “gương xấu” lợi dụng dịch bệnh để trục lợi bị báo chí phanh phui rồi mà chưa thấm sao? Đề nghị các cơ quan làm rõ và xử lý nghiêm những người liên quan”.

Cùng quan điểm, BĐ phunghoang1060 đặt câu hỏi: “Huyện đã có chỉ đạo không được thu tiền, nhưng trạm y tế xã vẫn thu là sai hoàn toàn rồi. Đề nghị huyện làm rõ và hoàn trả số tiền đã thu cho người dân”.

“Hoan hô H.Thủy Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc”, BĐ Hoài Thủy khen và cho biết thêm: “Huyện cũng đã chỉ đạo lập đoàn kiểm tra các hiệu thuốc về việc công khai giá thuốc, thiết bị y tế và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, tự ý tăng giá thuốc, khẩu trang, kit test…”.

BĐ Sắc Chanh góp ý: “Nên công khai bằng văn bản dán trước cơ quan y tế để người dân biết rõ mình được những gì miễn phí, hỗ trợ và phải tự trả tiền cho những dịch vụ nào. Có vậy thì không ai dám lợi dụng làm càn được”.

Đến “thổi” giá kit test

Cũng Thanh Niên đưa tin, tại một cửa hàng thuốc trên phố Phương Mai (Q.Đống Đa, Hà Nội), khi PV hỏi bao nhiêu tiền một bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19, chủ hiệu thuốc nói: “Mua lẻ hay mua hộp? Mua lẻ 90.000 đồng, mua hộp là 80.000 đồng. Bộ kit này của Hàn Quốc. Một thùng có 900 kit, mỗi hộp có 25 kit. Mỗi hộp có giá 2 triệu đồng, mỗi thùng kit giá 72 triệu đồng”.

Tuy nhiên, ngay sau đó khoảng 5 phút, khi lực lượng quản lý thị trường có mặt tại cửa hàng thuốc này, giá bán của bộ kit test ngay lập tức trở lại đúng giá niêm yết 55.000 đồng/bộ.

Chủ cửa hàng khi bị kiểm tra đã vội vã thanh minh “không nhớ gì” về việc ngay trước đó đã báo giá bán lẻ tới 90.000 đồng/bộ kit test. Như vậy, mỗi thùng kit test, thay vì bán lẻ với giá 49,5 triệu đồng, chủ cửa hàng này hét giá tới 72 triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, việc nhiều cửa hàng thuốc, thiết bị vật tư y tế tự ý bán giá kit test nhiều mức khác nhau là vi phạm về kinh doanh thương mại. Các cửa hàng thuốc đều phải ký cam kết bán đúng giá các vật tư thiết bị y tế chống dịch Covid-19.

Bức xúc về sự việc trên, BĐ Vien Hoang cho biết: “Thật đáng xấu hổ, khi cả nước đã quá vất vả vì Covid-19 hoành hành, có gia đình đã mất người thân do dịch bệnh, vậy mà có người lại “thổi” giá”.

Cùng ý kiến, BĐ Tiến Lương đề nghị: “Đóng cửa vĩnh viễn không cho hoạt động kinh doanh với các hiệu thuốc trên”. BĐ phunghoang bức xúc: “Đề nghị phạt nặng hoặc rút giấy phép kinh doanh đối với những cửa hàng tự nâng giá thu lợi bất chính”.

* Nhiều người bị tù tội do lợi dụng dịch bệnh để trục lợi mà nhiều người khác vẫn không sợ. Phải xử lý nghiêm khắc hơn, mạnh hơn!

Chí Thành Lê

* Sao cái gì cũng “ăn” vậy, không thấy người dân khổ vì Covid-19 sao?

Tốn

* Riêng vụ kit test mà “thổi” giá thì liều đặc trị để phục hồi trí nhớ và nhân phẩm là rút giấy phép.

TC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.