Dùng tế bào máu nhân bản chuột

28/06/2013 08:32 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Nhật Bản cho hay đã sử dụng các tế bào máu ở đuôi chuột hiến và tạo ra một cá thể chuột nhân bản.

Các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nguồn lực Sinh học Riken vừa công bố nỗ lực nhân bản thành công trên chuyên san Biology of Reproduction.

Trong khi chuột có thể được nhân bản từ vài nguồn khác nhau của tế bào hiến, bao gồm tế bào bạch huyết được tìm thấy trong các hạch bạch huyết, tủy xương và gan, các chuyên gia Nhật Bản muốn xác định liệu tế bào máu tuần hoàn cũng có thể được dùng cho cùng một mục đích hay không.

Mục tiêu của họ là làm sao tìm được nguồn tế bào hiến dễ trích xuất để nhân bản nhiều dòng chuột thí nghiệm khác nhau nhằm phục vụ cho mục đích khoa học, theo BBC.

Kết quả cho thấy những tế bào máu bình thường cũng có thể được dùng để nhân bản sau khi lấy mẫu, và không con vật nào cần được gây mê.

Chuột cái nhân bản đã trải qua vòng đời bình thường như chuột tự nhiên và có thể sinh con.

Phi Yến

>> Viễn cảnh nhân bản con người
>> Nhân bản tế bào gốc ở người
>> Cá bán nhân bản đầu tiên trên thế giới
>> Ngựa nhân bản sắp sinh
>> Heo nhân bản thế hệ thứ tư
>> Nhân bản chuột từ tế bào đã chết
>> Ăn thịt động vật nhân bản vô tính có an toàn? 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.