Dùng thiết bị bay Drone tiếp tế lương thực cho dân bị lũ cô lập

Trần Cường
Trần Cường
11/09/2024 18:46 GMT+7

Một nhóm thiện nguyện đã dùng thiết bị bay để vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân bị cô lập bởi nước lũ ở TP.Thái Nguyên (Thái Nguyên).

Chiều 11.9, nước sông Cầu tiếp tục rút nhưng nhiều khu vực của TP.Thái Nguyên vẫn bị ngập, đặc biệt là những khu dân cư gần sông nước ngập cao, nhiều người còn bị cô lập.

Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết trong những ngày qua, đơn vị đã điều động 320 cán bộ, chiến sĩ và toàn bộ phương tiện, trang thiết bị phối hợp cùng các lực lượng của công an tỉnh tổ chức tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả và đưa nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ.

Dùng thiết bị bay Drone tiếp tế lương thực cho dân bị lũ cô lập- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng dùng thuyền, cano để vận chuyển người dân, tiếp tế thực phẩm vùng bị cô lập

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Thượng tá Sơn cho hay, do nước lũ dâng cao, chảy xiết, cùng với đó các ngõ nhỏ, đường không bằng phẳng nên xuồng cứu nạn gặp nhiều khó khăn khi di chuyển. PC07 đã thành lập các tổ công tác phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động dùng dây buộc vào nhau để cùng vượt qua dòng nước mang thực phẩm, đồ dùng vào cho người dân.

Dùng thiết bị bay Drone tiếp tế lương thực cho dân bị lũ cô lập- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng phối hợp cùng nhóm thiện nguyện dùng thiết bị bay để vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân vùng khó tiếp cận

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Ngoài ra, từ chiều 10.9, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng phối hợp với một nhóm thiện nguyện dùng thiết bị bay không người lái (Drone) để chuyển áo phao, đèn pin, sạc dự phòng, thực phẩm, thuốc, nước… cho người dân trong vùng ngập sâu mà thuyền, cano không thể tiếp cận.

Sau khi hướng dẫn người dân dùng đèn pin phát tín hiệu, lực lượng cứu hộ phối hợp với các thành viên nhóm thiện nguyện xác định vị trí rồi điều khiển Drone thả đồ tiếp tế đúng chỗ cho nhân dân.

Dùng thiết bị bay Drone tiếp tế lương thực cho dân bị lũ cô lập- Ảnh 3.
Dùng thiết bị bay Drone tiếp tế lương thực cho dân bị lũ cô lập- Ảnh 4.
Dùng thiết bị bay Drone tiếp tế lương thực cho dân bị lũ cô lập- Ảnh 5.

Nhóm thiện nguyện đội mưa để hỗ trợ vận chuyển đồ cho người dân

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Chị Phạm Thị Nhàn (trú P.Tân Lập, TP.Thái Nguyên) cho biết, nhà chị gần bờ sông Cầu nên nước chảy xiết, thuyền to không vào được và trong nhà vẫn còn người thân ở trong đó. Trước khi có Drone, lực lượng chức năng phải bơi thuyền nhỏ vào để tiếp tế nhu yếu phẩm rất xa và nguy hiểm. Do vậy, khi thấy có Drone cứu trợ, chị Nhàn đã nhờ chuyển đồ vào cho người thân thông qua thiết bị này, chỉ mất vài phút người thân của chị Nhàn đã có đồ ăn, thức uống.

Dùng thiết bị bay Drone tiếp tế lương thực cho dân bị lũ cô lập- Ảnh 6.
Dùng thiết bị bay Drone tiếp tế lương thực cho dân bị lũ cô lập- Ảnh 7.
Dùng thiết bị bay Drone tiếp tế lương thực cho dân bị lũ cô lập- Ảnh 8.

Nhu yếu phẩm được buộc chặt kèm hướng dẫn tiếp nhận để đảm bảo an toàn cho người dân

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Ghi nhận tại khu vực bay, ngoài chiếc Drone cỡ lớn có thể nâng được vật nặng hàng kg, đội thiện nguyện còn sử dụng một flycam để xác định vị trí cần thả đồ cứu trợ. Các thành viên ghi dòng chữ "tháo đồ, không giật" để người dân nhận đồ đảm bảo an toàn, sau đó buộc áo phao cùng nhu yếu phẩm cấp phát cho những người trong vùng cô lập.

Dùng thiết bị bay Drone tiếp tế lương thực cho dân bị lũ cô lập- Ảnh 9.

Mỗi chuyến tiếp tế chỉ mất vài phút, thay vì hàng chục phút bơi thuyền

ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo người phụ trách nhóm thiện nguyện, sau khi được sự chấp thuận, nhóm đã từ TP.Hà Nội lên Thái Nguyên để hỗ trợ bà con vùng lũ. Nhóm hỗ trợ lực lượng chức năng tiếp tế ở những khu vực khó tiếp cận, vì Drone có lợi thế này. Đặc biệt thiết bị của nhóm có thể hoạt động tốt dưới trời mưa. Cả nhóm sẽ cố gắng hỗ trợ cho đến khi người dân hết bị cô lập.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.