Đuôi khủng long 72 triệu năm tuổi

31/07/2013 03:25 GMT+7

Một nhóm các nhà khảo cổ đã công bố phát hiện đuôi hóa thạch khủng long 72 triệu năm tuổi tại một sa mạc phía bắc Mexico.

Ông Francisco Aguilar, Giám đốc Viện Nhân học và Lịch sử quốc gia Mexico (INAH) cho biết đuôi khủng long dài hơn 4,5 m, gần bằng một nửa chiều dài cơ thể con vật và được “bảo quản tốt một cách kỳ lạ”.

 Đuôi khủng long 72 triệu năm tuổi

Nhóm các nhà khảo cổ INAH và sinh viên Trường đại học Quốc gia Mexico đã tìm thấy 50 đốt sống đuôi nguyên vẹn sau 20 ngày đào bới dưới lớp đá trầm tích. Hóa thạch được tìm thấy là của loài khủng long mỏ vịt.

Theo INAH, đuôi khủng long là tương đối hiếm. Phát hiện mới có thể mở rộng hiểu biết về loài khủng long mỏ vịt và nghiên cứu hỗ trợ các căn bệnh tác động đến xương của loài khủng long, giống như các căn bệnh của loài người. Chẳng hạn trước đây các nhà khoa học đã phát hiện khủng long có các khối u và viêm khớp.

Phương Tú  - Tạ Xuân Quan

>> Phát hiện loài khủng long mũi to, sừng dài
>> Cá khổng lồ thời khủng long
>> Tìm thấy hóa thạch đuôi khủng long ở Mexico
>> Giả thuyết mới về khủng long
>> Khủng long "dí" cô dâu chú rể
>> Hóa thạch của một loài khủng long mới
>> Phát hiện mới về khủng long "sát thủ trên không

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.