Đường 7 km đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng, nhưng thi công 7 năm chưa xong

31/07/2022 06:32 GMT+7

Tháng 9.2015, dự án đường đông - tây Buôn Ma Thuột với chiều dài 6,9 km được khởi công xây dựng, đi qua các phường: Tân Thành, Tự An, Tân Lập và xã Hòa Thắng (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk ).

Tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt thời điểm đó hơn 998 tỉ đồng (chủ yếu nguồn vốn T.Ư và một phần ngân sách tỉnh Đắk Lắk).

Tuyến đường đông - tây Buôn Ma Thuột vẫn đang dở dang

Hoàng Bình

Dự án được giao cho UBND TP.Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư; Công ty đầu tư xây dựng 515 là đơn vị thi công. Đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm kết nối, rút ngắn thời gian trong việc di chuyển từ trung tâm TP.Buôn Ma Thuột đến Cảng hàng không Buôn Ma Thuột. Dự án còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị, góp phần hình thành khu đô thị mới phía đông nam Buôn Ma Thuột, khai thác tiềm năng vùng có dự án đi qua…

Dự kiến ban đầu, tháng 12.2018 công trình này sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, dự án gặp phải những khó khăn, trong đó có vướng giải phóng mặt bằng và vốn, nên được gia hạn đến tháng 12.2020. Năm 2021, dự án được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 1.239 tỉ đồng, tăng hơn 200 tỉ đồng.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, hiện tuyến đường vẫn đang thi công dang dở, cầm chừng; còn khoảng gần 2 km ở điểm đầu (giao với tuyến Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng) và điểm cuối (giao với QL27, xã Hòa Thắng) khối lượng thi công khá ít. Nhiều hạng mục như cầu cạn, vỉa hè, cống thoát nước… còn ngổn ngang. Trên tuyến đường, nhiều điểm trở thành nơi người dân tập kết vật liệu, phơi nông sản; nhiều đoạn thì cây bụi mọc um tùm...

Ngày 30.7, theo ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP.Buôn Ma Thuột, hiện công tác giải phóng mặt bằng tại dự án đã cơ bản hoàn tất, chỉ còn vướng 6 hộ với chiều dài khoảng 100 m ở cuối tuyến (đoạn giao với QL27), tháng 8.2022 sẽ giải quyết xong vấn đề mặt bằng.

Nói về dự án chậm tiến độ, ông Hưng cho rằng năm 2015 dự án triển khai nhưng từ năm 2016 - 2018 không được T.Ư bố trí vốn. Mãi tới năm 2019, T.Ư mới tiếp tục bố trí vốn, và lực lượng chức năng tiếp tục triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai thi công theo kế hoạch. Đến giai đoạn năm 2020 - 2021, lại ảnh hưởng của dịch Covid-19. “Chúng tôi đã báo cáo rất rõ với Đoàn giám sát Quốc hội và HĐND tỉnh Đắk Lắk. Không phải không làm được, mà 3 năm trời dự án không có vốn để triển khai”, ông Hưng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.