• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Quảng Nam: Phàn nàn cách làm việc 'thiếu trách nhiệm' của cán bộ giải phóng mặt bằng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
19/07/2022 10:03 GMT+7

Ở phiên thảo luận tổ sáng nay (19.7) tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, đại biểu Nguyễn Viết Dũng phàn nàn về cách thức làm việc 'thiếu trách nhiệm', 'làm việc cho có, hết giờ thì nghỉ' của cán bộ giải phóng mặt bằng... khiến tiến độ dự án chậm trễ.

Sáng 10.7, kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, bước vào phiên thảo luận tổ. Đáng chú ý, vấn đề giải phóng mặt bằng (GPMB) hiện nay luôn được các đại biểu quan tâm.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Viết Dũng cho biết hiện nay công tác bồi thường, GPMB được giao cho các trung tâm GPMB công thực hiện. Tuy nhiên qua theo dõi, có nhiều dự án đầu tư công cũng như đầu tư tư đã hoàn thành công tác bồi thường GPMB đạt từ 97 - 98%, số còn lại (khoảng 2 - 3%) cứ kéo dài mãi năm này qua năm nọ, không chịu giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Đại biểu Nguyễn Viết Dũng nêu ý kiến

MẠNH CƯỜNG

“Nguyên nhân lớn xuất phát từ cơ chế chính sách và cách làm việc thiếu trách nhiệm của cán bộ GPMB, làm cho có, hết giờ thì nghỉ, không đặt cái tâm vào công việc”, ông Dũng nêu.

Theo ông Dũng, một phần khác cũng do nguyên nhân hiện nay chưa có khung chế tài xử phạt đối với việc chậm thực hiện công tác GPMB cũng như chưa có cán bộ nào bị xử lý khi chậm tiến độ, cho nên các đơn vị thực hiện công tác GPMB cứ "vô tư" trong công việc hằng ngày, đổ lỗi cho yếu tố "người dân không phối hợp, quy trình không đảm bảo".

Theo ông, cán bộ cứ đi làm để chấm công, đến cơ quan hết giờ thì về, khiến cho các vướng mắc trong công tác GPMB ngày càng" không có lối ra", trì trệ, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Nhiều nhà đầu tư phải điều chỉnh kế hoạch vốn, kế hoạch kinh doanh, thậm chí tự mình loay hoay tham gia thực hiện công tác GPMB.

Qua đây, ông Dũng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cần có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác bồi thường, GPMB, không thể để doanh nghiệp “tự bơi” như hiện nay. Đồng thời, có chế tài cụ thể đối với các đơn vị GPMB khi không thực hiện theo đúng tiến độ GPMB cũng như tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư.

Đại biểu Phan Công Vỹ, Bí thư Huyện ủy Thăng Bình, phát biểu thảo luận

MẠNH CƯỜNG

Trong khi đó, đại biểu Phan Công Vỹ (Bí thư Huyện ủy Thăng Bình) cũng cho rằng từ thực tế địa phương, việc giải phóng mặt bằng rất khó vì quản lý đất đai lỏng lẻo, cơ chế chính sách bất cập, chưa kể người dân thiếu phối hợp, đòi hỏi chính sách đền bù ngoài chính sách quy định…

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.