Đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Quản lý tàu Nhật Minh 6 bị nạt 'đừng hỏi làm gì'

Lê Lâm
Lê Lâm
03/11/2022 15:06 GMT+7

Thắc mắc về nguồn gốc xăng nhập lậu, quản lý tàu Nhật Minh 6 bị 'ông trùm' Phan Thanh Hữu la nạt: 'Làm đi, đừng hỏi làm gì!'.

Sáng 3.11, phiên tòa xét xử 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi bị cáo Trần Văn Triều (quản lý tàu Nhật Minh 06). Tàu Nhật Minh 06 được “ông trùm” Phan Thanh Hữu (bị cáo cầm đầu đường dây - PV) neo đậu trên sông Hậu (đoạn qua TX.Bình Minh, Vĩnh Long) và dùng như ụ nổi để chứa xăng lậu.

Bị cáo Trần Văn Triều tại phiên tòa sơ thẩm

LÊ LÂM

Theo cáo trạng, từ tháng 6.2020, bị cáo Triều được Hữu thuê và giao quản lý, trông coi tàu Nhật Minh 06; trực tiếp điều phối, đo thể tích hầm chứa, theo dõi, ghi chép số liệu giao nhận xăng lậu từ các tàu Nhật Minh 07, 08, 09 sang các tàu khác mang đi tiêu thụ.

Ngoài ra, bị cáo Triều còn có nhiệm vụ báo cáo kết quả giao nhận xăng hàng ngày cho Hữu và Nguyễn Hữu Tứ (người được Viễn và Hữu giao phân phối xăng lậu).

Cáo trạng cáo buộc, từ tháng 7.2020 đến khi bị bắt, bị cáo Triều đã giúp sức cho Hữu và Tứ buôn lậu 145 triệu lít xăng, thu lợi bất chính 185 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Triều khai chỉ người đi làm thuê, thực hiện công việc theo chỉ đạo của Hữu và Tứ. “Bị cáo không biết đó là xăng lậu vì khi nhập và xuất đều có hóa đơn”, bị cáo Triều nói.

Thuyền trưởng đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu kêu oan

Tham gia xét hỏi, đại diện Viện KSND đã công bố lời khai của bị cáo Triều trước đó tại cơ quan điều tra. Bút lục có đoạn “Mới đầu có lần tôi hỏi xăng này lấy ở đâu về, ông Hữu nạt tôi: Việc mày, mày lo làm đi, đừng hỏi làm gì. Nhưng sau vài vụ tôi biết đó là xăng lậu. Vì việc giao nhận diễn ra vào ban đêm, nhanh chóng, sang chiết từ tàu biển qua tàu sông”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.