Đường dây vượt biển đảm bảo điện cho Phú Quốc đến năm 2035

Đình Tuyển
Đình Tuyển
15/10/2022 14:49 GMT+7

Đường dây điện 220 kV vượt biển dài nhất khu vực Đông Nam Á, kéo điện từ đất liền ra Phú Quốc, sẽ đảm bảo nguồn điện cho đảo ngọc đến năm 2035.

Công trình thế kỷ

Tại P.An Thới, TP.Phú Quốc, Kiên Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa chính thức đóng điện vận hành cấp điện áp 110 kV giai đoạn 1, công trình đường dây 220 kV vượt biển Kiên Bình - Phú Quốc. Đây là đường dây vượt biển trên không cấp điện áp 220 kV dài nhất Đông Nam Á, có tổng mức đầu tư trên 2.221 tỉ đồng.

Đường dây điện 220 kV vượt biển dài nhất khu vực Đông Nam Á, kéo điện từ đất liền ra Phú Quốc, sẽ đảm bảo nguồn điện cho đảo ngọc đến năm 2035

Đình Tuyển

Quy mô công trình gồm 2 mạch có tổng chiều dài 80,4 km, 169 vị trí cột. Trong đó, đoạn trên bờ thuộc H.Kiên Lương dài 12,8 km có 39 vị trí cột; đoạn trên biển dài 64,7 km có 117 vị trí cột; đoạn trên đảo Phú Quốc dài 2,9 km với 13 vị trí cột. Chiều dài giữa các khoảng cột trung bình 560 m, chiều cao cột 55 - 87m, đường dây đảm bảo tĩnh không hàng hải và trang bị hệ thống cảnh báo an toàn hàng không đầy đủ theo quy định…

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, nhận định đường dây 220 kV vượt biển Kiên Bình - Phú Quốc là công trình thế kỷ của đảo ngọc và giải quyết khó khăn về điện cho nhu cầu phát triển của Phú Quốc, đặc biệt là về du lịch, thương mại, dịch vụ…

Công trình đường dây điện vượt biển dài nhất Đông Nam Á kéo điện ra đảo Phú Quốc được xem là công trình thế kỷ, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Phú Quốc

ĐÌnh Tuyển

Trước đó, tháng 2.2014, đường cáp ngầm xuyên biển 110 kV Hà Tiên - Phú Quốc khánh thành cấp điện lưới quốc gia cho Phú Quốc, thay thế hoàn toàn nguồn điện diesel tại chỗ được xem là bước ngoặt lịch sử của ngành điện. Tuy nhiên, sau khi có điện lưới quốc gia, nhu cầu phụ tải sử dụng điện trên đảo Phú Quốc tăng “chóng mặt” với mức tăng trưởng bình quân trên 35%/năm. Nếu như công suất cực đại (Pmax) năm 2014 của Phú Quốc chỉ đạt 16 MW thì nay đã tăng hơn 6 lần và đạt xấp xỉ 100 MW.

Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc EVNSPC cho biết, đơn vị đã dự báo nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng nhanh khi Phú Quốc thu hút nhiều dự án đầu tư trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2025. Vì vậy, EVNSPC đã tổ chức khảo sát, tính toán, đánh giá sự cần thiết đầu tư để báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các bộ, ngành xem xét chủ trương đầu tư xây dựng đường dây thứ hai cấp điện cho Phú Quốc. Tháng 12.2016, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung Dự án lưới điện 220 kV cấp điện cho đảo Phú Quốc vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Sau khi EVN phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 1.2018 đến tháng 3.2019, công trình được khởi công.

Giải quyết bức xúc của nhà đầu tư

Nói thêm về nhu cầu điện của Phú Quốc, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, cho biết hiện tại mức tiêu thụ điện của Phú Quốc đã vượt qua TP.Rạch Giá dù dân số và lượng khách hàng ít hơn. “Cách đây mấy tháng, tại buổi đối thoại của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang với doanh nghiệp, rất nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư vào Phú Quốc bức xúc nêu ra những khó khăn về điện. Đặc biệt khi kinh tế phục hồi sau đại dịch Covid-19, khách du lịch đến đảo đông, lượng điện cung cấp không đủ, các resort lớn phải cắt điện luân phiên, phải sử dụng máy phát điện diesel để hoạt động, trong khi chi phí giá dầu rất cao. Vì vậy, việc đóng điện đường dây 220 kV vượt biển Kiên Bình - Phú Quốc rất được các doanh nghiệp nhà đầu tư mong chờ”, ông Hưng nói.

Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc cũng thông tin, sau khi dịch Covid-19 được khống chế, kinh tế Phú Quốc đang phục hồi nhanh chóng, nhất là du lịch. Dự báo năm 2022, lượng khách đến Phú Quốc sẽ đạt 3 triệu khách, những năm tới con số này sẽ tăng 20 - 25%/năm. Từ đó, nhu cầu sử dụng điện cho thương mại, dịch vụ cũng sẽ tăng từ 20 - 30% bởi có rất nhiều dự án về đô thị, dịch vụ sẽ tiếp tục được triển khai và đầu tư vào Phú Quốc.

Thi công đường dây trên biển dài 80,4 km

đình tuyển

Thông tin thêm về dự án trên, Tổng giám đốc EVNSPC Nguyễn Phước Đức cho biết, sau hoàn thành giai đoạn 1, dự án sẽ còn tiếp tục giai đoạn 2 để đưa điện áp 220 kV đến trạm 220 kV Phú Quốc theo quy hoạch phát triển điện lực… “Giai đoạn 1 của dự án đường dây 220 kV Kiên Bình - Phú Quốc hoàn thành sẽ giúp cho việc cung cấp điện trên địa bàn TP.Phú Quốc tốt hơn về chất lượng, độ tin cậy, giảm tổn thất điện năng, kịp thời san tải cho đường dây cáp ngầm 110kV đang vận hành ở mức tải rất cao. Điểm nổi bật nữa là năng lực cung cấp điện cho đảo Phú Quốc tăng khoảng 6 lần và có thể đáp ứng nhu cầu điện trên đảo đến năm 2035”, ông Đức nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.