Đường đến World Cup 2022: Hàn Quốc - Chờ cờ Thái cực tung bay

10/11/2022 19:00 GMT+7

World Cup 2022 một lần nữa được tổ chức tại châu Á , Hàn Quốc đang kỳ vọng sẽ tiếp tục lặp lại kỳ tích đã làm được cách đây đúng 20 năm.

Hàn Quốc sớm nổi lên như một thế lực của bóng đá châu Á từ thập niên 1980 và được xem là đội tuyển châu Á thành công nhất trong lịch sử. Bên cạnh đó, Hàn Quốc luôn là đại diện ưu tú thường xuyên góp mặt ở những giải đấu lớn. Tính đến World Cup 2022, đội tuyển Hàn Quốc đã có tổng cộng 11 lần giành quyền tham dự VCK. Đặc biệt, họ đã có 10 lần liên tiếp tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - con số này vượt trội hơn bất kỳ đội tuyển châu Á nào khác. Hàn Quốc cũng chính là đội tuyển đã góp công rất lớn vào việc giúp cho các đội bóng châu Á thoát mác “những kẻ lót đường” khi có được vị trí thứ 4 tại kỳ World Cup 2002, kỳ giải được tổ chức trên sân nhà. Đây cũng là thành tích tốt nhất mà một đội bóng châu Á có được ở VCK World Cup.

Tại vòng loại World Cup 2022, Hàn Quốc đã giành vé đến Qatar một cách đầy thuyết phục. Dưới sự dẫn dắt của HLV Paulo Bento, Hàn Quốc đã cán đích ở vị trí thứ 2, xếp sau Iran tại bảng A có được 23 điểm sau 7 trận thắng, 2 trận hòa, 1 trận thua.

World Cup 2022 một lần nữa được tổ chức tại châu Á, Hàn Quốc đang kỳ vọng sẽ tiếp tục lặp lại kỳ tích đã làm được cách đây đúng 20 năm. Nhằm có được sự chuẩn bị tốt nhất, đội tuyển Hàn Quốc đã có nhiều trận đấu giao hữu với các đội bóng lớn đến từ Nam Mỹ và thu về được một số kết quả khả quan.

Ngôi sao sáng giá nhất của đội tuyển Hàn Quốc hiện tại vẫn là cái tên quen thuộc Son Heung-min. Đáng lo là chấn thương trước thềm World Cup khiến cơ hội đến Qatar của Son vẫn bị bỏ ngỏ. Bên cạnh cầu thủ của Tottenham, thành phần của đội tuyển Hàn Quốc vẫn còn đó những cái tên nổi bật khác đang chơi bóng tại châu Âu như Lee Kang-in, Kim Min-jae, Hwang Hee-chan.

Rơi vào bảng H, với sự hiện diện của Bồ Đào Nha, Uruguay và Ghana, Hàn Quốc được đánh giá là đội yếu nhất bảng. Tuy nhiên, trong bóng đá không thể nói trước được điều gì. Khi mà khoảng cách trình độ giữa các châu lục đang ngày càng xích lại gần nhau hơn thì những cái tên được đánh giá thấp như Hàn Quốc vẫn luôn sẵn sàng tạo nên bất ngờ. Chúng ta hoàn toàn có thể trông chờ “Những chú hổ trắng” sẽ có màn trình diễn thuyết phục như cách mà họ đã hạ Đức tại World Cup 2018. Khi đó, đội bóng châu Á đã hạ đương kim vô địch World Cup 2 bàn không gỡ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.