Đường hoa Nguyễn Huệ rực rỡ trước giờ khai mạc

28/01/2014 08:35 GMT+7

(TNO) Tối nay 28.1, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Ngọ 2014 sẽ khai mạc. Con đường đặc trưng tết của TP.HCM đã hoàn thiện rực rỡ và sẵn sàng chờ đón khách du xuân.

(TNO) Tối nay 28.1, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Ngọ 2014 sẽ khai mạc. Con đường đặc trưng tết của TP.HCM đã hoàn thiện và sẵn sàng chờ đón khách du xuân.

 
Đại cảnh đàn ngựa kéo xe đồng hồ biểu trưng cho năm Giáp Ngọ

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Ngọ có chủ đề TP.HCM - Thành phố tôi yêu, mang thông điệp về một TP năng động, sáng tạo; có truyền thống nhân ái, nghĩa tình và dám đương đầu với những thử thách khó khăn trong thời đại mới.

Đường hoa kéo dài trên trục đường Nguyễn Huệ từ vòng xoay Cây Liễu (giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ, Công viên tượng đài Bác Hồ trước UBND TP.HCM) đến giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng (bến Bạch Đằng).

Mở đầu đường hoa là đại cảnh đàn ngựa kéo xe hoa đồng hồ. Tổng thể đường hoa năm nay có ba phân đoạn chính lần lượt theo từng chủ đề: Hội nhập và phát triển, hội tụ nghĩa tình và khát vọng.

Đường hoa khai mạc vào tối 28 tháng chạp âm lịch (tức ngày 28.1.2014) và kéo dài đến mùng 4 Tết Giáp Ngọ (tức ngày 3.2.2014).


Hoa xuân chào đón du khách tại đầu đường hoa


Hoa được trang hoàng dọc lối đi


Những giỏ hoa cao được đan từ nan tre lấy ý tưởng từ chiếc nơm bắt cá


Những chiếc đó bắt cá của người dân được kết cách điệu lại thành những bông hoa

 


Khu vực trưng bày lan đẹp rực rỡ

 
Các giỏ hoa mang hình dáng tổ chim lớn

 


Những bông hoa mai, đào, cúc khổng lồ như lời chúc xuân đến du khách


Bộ nhạc cụ dân tộc khổng lồ tôn vinh đờn ca tài tử

 

  
Ngựa - con vật cầm tinh của năm Giáp Ngọ được cách điệu thành nhiều hình dáng thú vị


Những chú ngựa con ngộ nghĩnh đang đọc sách, học bài tại phân đoạn đường hoa dành cho thiếu nhi


Những chú ngựa gỗ nhiều màu sắc khơi gợi ký ức tuổi thơ


Hình ảnh nông thôn Nam bộ


Người dân tranh thủ ngắm, chụp hình đường hoa Nguyễn Huệ từ trước khi khai mạc mở cửa đón khách

Các bãi giữ xe phục vụ người dân tham quan đường hoa

1. Lề đường Lý Tự Trọng (vách Bảo tàng TP.HCM), đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Pasteur.

2. Lề đường Pasteur (vách Bảo tàng TP.HCM), đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến Lê Thánh Tôn.

3. Lề đường Công trường Quách Thị Trang (trước Tổng công ty Đường sắt).

4. Lề đường Hàm Nghi, góc Công trường Quách Thị Trang (vách Tổng công ty Đường sắt).

5. Lề đường Lý Tự Trọng (phía Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương và Sàn giao dịch Bất động sản), đoạn từ đường Pasteur đến Đồng Khởi.

6. Lề đường Lý Tự Trọng (phía trước Trường THPT Trần Đại Nghĩa).

7. Lề đường Lê Thánh Tôn, đoạn từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Nguyễn Trung Trực.

Các bãi giữ xe này hoạt động từ 6 giờ ngày 28.1 đến 23 giờ ngày 3.2 (tức nhằm ngày 28 tháng chạp âm lịch đến mùng 4 Tết Giáp Ngọ).

Giá giữ xe ở đây được đảm bảo đúng quy định: ban ngày (từ 6 - 21 giờ) 2.000 đồng/lượt/xe đạp, xe đạp điện; 4.000 đồng/lượt/xe số dưới 175 cm3, xe điện và 5.000 đồng/lượt/xe tay ga, xe số từ 175 cm3 trở lên; ban đêm (sau 21 giờ) 4.000 đồng/lượt/xe đạp, xe đạp điện; 5.000 đồng/lượt/xe số dưới 175 cm3, xe điện và 6.000 đồng/lượt/xe tay ga, xe số từ 175 cm3 trở lên.

Viên An
Ảnh: Độc Lập

>> Tất bật thi công đường hoa Nguyễn Huệ
>> Các điểm giữ xe đúng giá tại đường hoa Nguyễn Huệ
>> Cận cảnh những chú ngựa ở đường hoa Nguyễn Huệ
>> Đường hoa Nguyễn Huệ nhấn mạnh thông điệp về môi trường
>> Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Ngọ 2014 có gì mới?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.