Đường ngập gây nguy hiểm cho học sinh

21/10/2023 17:41 GMT+7

Người dân thôn H'Nor (xã Đoàn Kết, TP.Kon Tum, Kon Tum) lo ngại đoạn đường bên cạnh điểm trường H'Nor liên tục bị ngập mỗi khi có mưa gây nguy hiểm cho học sinh.

Ngày 21.10, Trường tiểu học và THCS xã Đoàn Kết (TP.Kon Tum, Kon Tum) cho biết đã báo cáo UBND xã Đoàn Kết về tình trạng tuyến đường vào điểm trường H'Nor liên tục bị ngập do mưa lớn gây nguy hiểm cho học sinh.

Học sinh và thầy cô gặp nguy hiểm

Theo Trường tiểu học và THCS xã Đoàn Kết, điểm trường H'Nor nằm bên cạnh một dòng suối rộng khoảng 4 m, sâu 5 m. Vào mùa mưa, nước suối dâng cao, gây ngập lụt khiến đường dẫn vào trường bị chia cắt. Đây cũng là tuyến đường chính nối làng Hnor với trung tâm xã Đoàn Kết.

Tại vị trí cống bắc qua suối, hai bên đường không có lan can bảo vệ. Một phần mái ta luy gần miệng cống thoát nước bị sạt lở, dòng nước đã xoáy sâu vào lòng đường gây hở hàm ếch. Vị trí sạt lở dài khoảng 3 m, rộng 2 m, sâu 1 m.

Đường ngập do mưa, học sinh phải đi đường vòng tới lớp - Ảnh 1.

Vào mùa mưa, học sinh phải đi đường vòng để đến điểm trường H'Nor

ĐỨC NHẬT

Theo chị Y Hon (40 tuổi, ở làng H'Nor), năm nay, con đầu của chị vào học lớp 1 ở điểm trường H'Nor. Mỗi hôm mưa lớn, nước suối dâng cao, tràn lên mặt đường sâu đến đầu gối và chảy siết. Nhà chỉ cách trường 50 m nhưng chị Hon phải đưa con đi đường vòng xa hơn 2 km để đảm bảo an toàn.

"Nhà gần trường nên vào mùa nắng thì cháu đi bộ. Nhưng khi mưa lớn, tuyến đường trước nhà mình nước ngập sâu, chảy xiết nên người dân và phương tiện đi qua lại rất nguy hiểm. Do đó, mình phải đi đường vòng để đưa con đến lớp. Chúng tôi mong các cấp chính quyền quan tâm, khai thông lại cống thoát nước, sửa chữa đường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt là học sinh", chị Y Hon nói.

Theo các giáo viên tại điểm trường H'Nor, mỗi khi mưa lớn, nước chảy qua đoạn đường trước điểm trường làng H'Nor rất siết. Tuy nhiên, để kịp giờ lên lớp, các thầy, cô đành xuống xe dắt bộ vượt qua và nhiều người bị té ngã xuống nước.

Đề nghị sớm có biện pháp khắc phục

Theo ông Thái Khắc Hòa, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Kon Tum, tại điểm trường H'Nor có 74 học sinh đang theo học. Trước mắt, Phòng GD-ĐT TP.Kon Tum đề nghị UBND xã Đoàn Kết làm biển cảnh báo sạt lở, rào chắn vị trí bị sạt hàm ếch.

Đường ngập do mưa, học sinh phải đi đường vòng tới lớp - Ảnh 2.

Điểm sạt lở gây hở hàm ếch trên tuyến đường

ĐỨC NHẬT

Ông Nguyễn Đình Nam, Phó chủ tịch UBND xã Đoàn Kết, cho biết tuyến đường vào làng H'Nor được xây dựng từ lâu. Nguyên nhân gây ngập tại vị trí nói trên là do cống bắc qua suối nhỏ. Mỗi khi mưa lớn, nước suối không kịp thoát qua cống mà tràn lên đường, chảy siết, gây mất an toàn cho người dân qua lại, đặc biệt là học sinh. Bên cạnh đó, hạ lưu của con suối giáp với khuôn viên điểm trường H'Nor nhưng không có kè chắn bảo vệ nên rất nguy hiểm đối với học sinh.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, học sinh mỗi khi mưa lũ, UBND xã Đoàn Kết chỉ đạo và triển khai lực lượng dân quân trực, chốt chặn. Từ đó, cảnh báo người dân những khu vực nước chảy siết, tránh di chuyển qua lại nhằm đảm bảo an toàn và kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp. Cùng với đó, phân công cán bộ phụ trách nắm bắt, bố trí rào chắn và tuyên truyền người dân chủ động đưa đón con em đến trường học khi mưa lớn, nước chảy siết.

UBND xã Đoàn Kết đã đề nghị UBND TP.Kon Tum xem xét, cân đối nguồn kinh phí để sớm đầu tư xây dựng kè kết hợp mương chống sạt lở và cống hộp thoát nước. Đồng thời, lắp đặt hệ thống lan can, gia cố kè chống sạt lở phần hạ lưu nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.