Đường nông thôn vùng ven TP.HCM ngày đêm oằn mình vì xe tải ‘khủng’

Nguyễn Long
Nguyễn Long
Các xe tải nặng ngày đêm chạy vào một nhà máy chế biến cây tràm xây dựng trái phép để chở hàng khiến tuyến đường nông thôn vốn nhỏ hẹp bị hư hỏng, người dân lo ngại nguy cơ tai nạn

Xe tải trọng lớn nối nhau vào đường nhỏ

Những ngày qua, người dân tại ấp Láng Bè, xã Hòa Hội (TP.HCM) liên tục phản ánh tình trạng xe tải chạy vào tuyến đường nông thôn để đến một cơ sở chế biến cây tràm trên địa bàn lấy hàng.

Đường nông thôn vùng ven TP.HCM ngày đêm oằn mình vì xe tải ‘khủng’- Ảnh 1.

Xe tải nặng chạy vào đường đất nhỏ, hẹp

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo người dân, tuyến đường này chỉ rộng khoảng 5 - 7 mét, được hình thành từ việc người dân hiến đất cùng Nhà nước làm đường. Tuy nhiên, nhiều năm qua đường vẫn chưa được trải nhựa, chủ yếu là đường đất nên việc các xe tải trọng lớn thường xuyên lưu thông khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp.

Ông Võ Công Định, 55 tuổi, ở ấp Láng Bè, cho biết khoảng hơn một tháng nay, xe tải, đặc biệt là xe đầu kéo, xuất hiện với tần suất dày đặc.

"Xe từ đâu chạy vào đường này rất nhiều, sau đó họ chở hàng ra. Xe chạy cả ngày lẫn đêm, trong khi đường nông thôn nhỏ như vậy nên rất nguy hiểm", ông Định phản ánh.

Đường nông thôn vùng ven TP.HCM ngày đêm oằn mình vì xe tải ‘khủng’- Ảnh 2.

Đường nhựa mà xe tải nặng này chạy vào lấy hàng chỉ cho phép tải trọng 10 tấn

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, các xe có tải trọng lớn chạy từ tỉnh lộ 328, theo tuyến đường đất qua khu vực lô cao su rồi tiếp tục chạy vào khu vực nhà máy chế biến cây tràm để lấy hàng. Việc xe trọng tải lớn liên tục ra vào khiến người dân sinh sống dọc tuyến đường lo ngại về an toàn giao thông và ảnh hưởng mặt đường.

Ông Hoàng Kim Lâm, 72 tuổi, cho rằng đường vốn đã nhỏ, nay phải oằn mình chịu tải bởi những chiếc xe tải, xe đầu kéo thường xuyên qua lại.

"Trời nắng thì bụi, mưa thì sình lầy. Xe tải chạy vào đường nhỏ nên rất nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sợ nhất là các cháu học sinh đi trên đường mà gặp những xe này thì nguy hiểm lắm", ông Lâm bức xúc.

Không chỉ gây bụi và lầy lội, theo người dân, việc xe tải trọng lớn lưu thông liên tục còn khiến mặt đường xuất hiện nhiều vị trí xuống cấp. Người dân mong chính quyền sớm có biện pháp kiểm tra, xử lý để bảo đảm an toàn cho việc đi lại và tránh tuyến đường nông thôn tiếp tục bị hư hỏng.

Nhà máy xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Ngày 8.9, ông Nguyễn Văn Linh, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Hội, cho biết địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H.T.Đ (ở TP.HCM) do có hành vi chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn.

Đường nông thôn vùng ven TP.HCM ngày đêm oằn mình vì xe tải ‘khủng’- Ảnh 3.

Nhiều hạng mục xây trái phép trong khu đất

ẢNH: NGUYỄN LONG

Vị trí khu đất có xây dựng trái phép thuộc thửa đất số 44, tờ bản đồ số 36, với diện tích khoảng 2 ha. UBND xã Hòa Hội xác định tổng diện tích đất xây dựng trái phép hơn 2.000 m². Đơn cử, nhà chế biến cây tràm kết cấu trụ sắt, mái lợp tôn, diện tích gần 240 m²; sân bê tông khoảng 730 m²; đường bê tông gần 800 m²; cùng trạm cân có diện tích khoảng 36 m² và một số hạng mục khác.

Trước đó, ngày 4.9, UBND xã Hòa Hội đã có văn bản giao Phòng Kinh tế xã kiểm tra, xác định hành vi vi phạm và lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với người vi phạm.

Theo ông Linh, vào tháng 8.2026, địa phương phát hiện khu đất rộng khoảng 2 ha này đang được làm tường rào. "Ban đầu địa phương nghĩ chủ đất làm tường rào giữ đất, nhưng sau đó thì phát hiện họ xây dựng trái phép", ông Linh cho biết.

Theo phản ánh, tuyến đường nói trên chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân địa phương. Đường chưa được trải nhựa không phù hợp để thường xuyên đón những xe có tải trọng lớn.

Người dân cho rằng nếu tình trạng này tiếp diễn, mặt đường sẽ tiếp tục xuống cấp, trong khi nguy cơ xảy ra va chạm giữa xe tải và các phương tiện nhỏ, xe máy, xe đạp của người dân là điều đáng lo ngại.

Đặc biệt, việc xe tải hoạt động cả ngày lẫn đêm khiến những hộ dân sống gần tuyến đường chịu ảnh hưởng thường xuyên. Vào những ngày khô nóng, bụi từ mặt đường bị bánh xe cuốn lên; khi trời mưa, mặt đường đất trở nên lầy lội, trơn trượt.

Ông Nguyễn Văn Linh khẳng định sẽ xử lý kiên quyết việc nhà máy xây dựng trái phép trên khu đất và không cho xe quá tải chạy vào đường này.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.