Ngày 18.8, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng (TP.HCM), cho biết liên quan đến bài viết TP.HCM: Chiếm đất công, xây nhà trái phép hơn 35 năm vẫn chưa xử lý mà Báo Thanh Niên phản ánh, đến nay các hộ dân đã tháo dỡ công trình vi phạm, bàn giao đất sạch cho phường.

Các công trình được tháo dỡ hoàn toàn
ẢNH: NGUYỄN LONG
Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên, hiện khu đất này không còn bất kỳ công trình nào. Người lấn chiếm đã tháo dỡ, đập phá hoàn toàn các công trình vi phạm. Toàn bộ vật kiến trúc, bê tông sau khi đập phá công trình cũng được di dời toàn bộ.
Theo ông Nguyễn Việt Dũng, để khu đất công không bị tái chiếm, UBND phường đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn lên kế hoạch sử dụng đất hợp lý.
"Do khu đất kênh rạch, quy hoạch công cộng, đường giao thông… Vì vậy, phường đã giao cho các phòng ban, đoàn thể vận động người dân, tổ chức cùng chung tay trồng hoa, cây xanh tạo thành công viên tạm phục vụ người dân", ông Dũng chia sẻ.
Như Thanh Niên đã phản ánh, khu đất có mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Thắng, trước đây là đường 51C, phường 12, thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) dài hơn 100 m, rộng hàng ngàn mét vuông là đất công nhưng đã bị người dân bao chiếm, xây dựng hàng loạt căn nhà để ở, kinh doanh.
UBND phường Phước Thắng xác định khu đất bị lấn chiếm có 15 công trình, trong đó có 4 nhà tôn tạm, 1 chuồng nuôi gia súc, 8 công trình nhà xây gạch đang tồn tại trên khu đất công này. Theo UBND phường Phước Thắng, các công trình trái phép tại khu đất trên được xây dựng từ những năm 1990 - 2014.
Trước khi các hộ dân bàn giao mặt bằng, UBND phường Phước Thắng đã gửi thông báo về việc tự tháo dỡ công trình vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai cho các hộ dân. UBND phường Phước Thắng cũng đã mời, làm việc đối với các hộ dân liên quan.
Sau khi làm việc với các hộ dân, UBND phường Phước Thắng đã cắm biển báo đất do nhà nước quản lý, đo vẽ hiện trạng, diện tích thực tế các công trình đang sử dụng để xác minh xử lý các hành vi vi phạm. Đồng thời, thu thập thông tin người cư trú, sử dụng công trình.
Bình luận (0)