Đường phố TP.HCM thông thoáng ngày đầu đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán

Thanh Khương
Thanh Khương
17/02/2021 12:43 GMT+7

Sáng 17.2 (mùng 6 Tết), người lao động tại nhiều cơ quan doanh nghiệp ở TP.HCM bắt đầu trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Các phương tiện lưu thông dễ dàng ngay cả tại các ‘điểm nóng’ kẹt xe của thành phố.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, hơn 7 giờ sáng, đoạn đường Võ Thị Sáu (gần công viên Lê Văn Tám, Q.1) có ít phương tiện tham gia giao thông. Khác hẳn ngày thường, xe ô tô lẫn xe gắn máy nối đuôi nhau, nhích từng chút một vào giờ cao điểm.
Đoạn giao Hai Bà Trưng – Lý Chính Thắng (Q.1) không xuất hiện tình trạng xe cộ chen chúc hay chạy lên vỉa hè. Thay vào đó, đường phố thoáng đãng và yên bình.
Bà Phùng Thị Bích Hồng (63 tuổi) đang treo bảng cho thuê lại mặt bằng kinh doanh trên đường Hai Bà Trưng, Q.1 vì khách cũ vừa kết thúc hợp đồng do dịch, không buôn bán được. “Mấy ngày Tết thỉnh thoảng mới có xe chạy qua. Hôm nay xe cộ đông hơn nhưng không bằng ngày thường”, bà cho hay.
Đường phố TP.HCM thông thoáng ngày đầu đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán1

Đoạn đường thường xảy ra cảnh ùn ứ gần công viên Lê Văn Tám (Q.1) thông thoáng thấy rõ

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Đường phố TP.HCM thông thoáng ngày đầu đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán2

Lượng xe lưu thông trước nhà thờ Tân Định (Q.1) giảm đáng kể so với ngày thường

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Đường Phan Đình Phùng hướng về ngã tư Phú Nhuận, xe máy, ô tô không gặp khó khăn khi di chuyển vì đường rộng... thênh thang.
Tại vòng xoay Lăng Cha Cả (Q.Tân Bình) cũng không xảy ra tình trạng kẹt xe. Người đi làm không cần phải chen lấn. Tương tự, đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) được xem là con đường kẹt xe "đều đặn" nhất vào hai cả sáng lẫn chiều, nay cũng thông thoáng đến lạ thường. So với trước Tết Nguyên đán, hôm nay lượng xe giảm đi rất nhiều.
Đường phố TP.HCM thông thoáng ngày đầu đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán3

Đường Lý Chính Thắng không xuất hiện tình trạng xe chạy lên vỉa hè trong giờ cao điểm

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Đường phố TP.HCM thông thoáng ngày đầu đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán4

Người lao động quay trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Bà Cậy, bán nước vỉa hè trên đoạn đường này, nói: “Nếu là ngày thường thì vào các giờ cao điểm, xe máy, ô tô chạy san sát nhau, phải nhích từng tí một. Giờ đường phố còn vắng, nhưng đỡ hơn mấy ngày trong tết”.
Anh Phú (29 tuổi, quê ở Trà Vinh) đang làm việc cho một công ty công nghệ thông tin tại TP.HCM chia sẻ: “Công ty vừa có thông báo cho nhân viên làm việc tại nhà trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Tuy vậy, mình vẫn phải lên thành phố vì máy móc cồng kềnh, đem về nhà làm không tiện”.
Cũng theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hầu hết người tham gia giao thông đều chấp hành tốt quy định đeo khẩu trang để chủ động phòng chống dịch Covid-19.
Đường phố TP.HCM thông thoáng ngày đầu đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán5

Bảng cho thuê mặt bằng kinh doanh trên đường Hai Bà Trưng (Q.1) treo từ trước Tết

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Đường phố TP.HCM thông thoáng ngày đầu đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán6

Cầu Kiệu nối đường Hai Bà Trưng (Q.1) và Phan Đình Phùng (Q.Phú Nhuận) thông thoáng

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Đường phố TP.HCM thông thoáng ngày đầu đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán7

Đường Phan Đình Phùng không bị quá tải bởi lượng xe lưu thông khá ít

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Đường phố TP.HCM thông thoáng ngày đầu đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán8

Thời tiết khá mát mẻ sáng ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Đường phố TP.HCM thông thoáng ngày đầu đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán9

Xe máy, ô tô không cần phải chen chúc khi di chuyển từ hướng cầu vượt Lăng Cha Cả (Q.Tân Bình)

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Đường phố TP.HCM thông thoáng ngày đầu đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán10

Các shipper lại tiếp tục giao hàng

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Đường phố TP.HCM thông thoáng ngày đầu đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán11

Đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) thoáng đãng, yên bình

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.