
Bộ ảnh cô dâu chú rể ngày ga Cát Linh – Hà Đông đón khách khiến ai cũng khen
Bộ ảnh cưới độc đáo được chụp trong ngày tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông chính thức vận hành được nhiều người ‘thả tim’ nhiệt tình.
Tầm nhìn đến 2050, phấn đấu hoàn thành tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM, đường sắt kết nối các tỉnh Tây nguyên, ĐBSCL.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, từ dân tộc không có tên trên bản đồ, tới nay, cả thế giới đều hiểu, và thời gian gần đây nhất, người ta đã ca ngợi Việt Nam.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, với tư cách là đơn vị nhận nợ để trả, đường sắt Cát Linh - Hà Đông vận hành sớm ngày nào thì có lợi cho Hà Nội ngày đó.
Tổng thầu dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đề nghị cần 50 triệu USD (hơn 1.000 tỉ đồng) để vận hành hệ thống và yêu cầu thanh toán toàn bộ trước khi bàn giao.
Theo báo cáo mới nhất ngày 27.5 của Chính phủ về số phận của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, tổng thầu Trung Quốc yêu cầu thêm 50 triệu USD để vận hành hệ thống và phải thanh toán luôn.
Theo Bộ Giao thông vận tải, Covid-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ đường sắt Cát Linh - Hà Đông, khi các nhân sự của tổng thầu, tư vấn giám sát, tư vấn đánh giá an toàn hệ thống vẫn chưa thể sang Việt Nam.
Đối với công trình đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Thủ tướng cho rằng cần phải tập trung giải quyết dứt điểm, Bộ GTVT bàn với đối tác xử lý dứt điểm trước tháng 6.2020.
Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải đã nhất trí “nghiệm thu có điều kiện” đường sắt Cát Linh - Hà Đông để đưa vào sử dụng, đồng thời xử lý các vướng mắc của Bộ Giao thông vận tải với tổng thầu Trung Quốc của dự án.
Có khoảng 100 chuyên gia Trung Quốc đến làm việc ở dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, lãnh đạo quận Hà Đông đã xin ý kiến cho cách ly những người này tại khu đề-pô của dự án, để phòng chống dịch Covid-19.
Ông Đường Hồng, Giám đốc dự án Cát Linh - Hà Đông, đại diện tổng thầu Trung Quốc, vừa sang Việt Nam và đang được cách ly theo dõi phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
Theo tân Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, từ hôm qua, 25.2, Hà Nội đã tiếp nhận một số người Việt và người Hàn từ Hàn Quốc về để cách ly tại Sơn Tây, nhằm phòng tránh việc lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng.