Đường thi công dang dở, triều cường gây ngập: Người Cần Thơ vất vả né... 'bẫy'

04/10/2023 09:41 GMT+7

Triều cường dâng cao khiến nội ô TP.Cần Thơ ngập nặng, người dân càng vất vả hơn khi nhiều tuyến đường trung tâm thi công kéo dài, ổ gà, đất đá lởm chởm.

Ngày 3.10, triều cường trên sông Hậu tại TP.Cần Thơ tiếp tục dâng cao, mức triều cao nhất là 2,01m, thấp hơn hôm trước hơn 10cm nhưng vẫn khiến cho nhiều tuyến đường nội ô "biến thành sông".

Đợt triều cường năm nay, một số tuyến đường chính đang thi công dở dang như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi và Nguyễn Văn Cừ, khiến người dân đi lại gặp nhiều khó khăn, không ít trường hợp bị sập ổ gà, mố cống, trượt đá ngã xuống nước.

Người Cần Thơ khốn khổ vì 'combo' ngập n kèm ổ gà do đường đang sửa - Ảnh 1.

Cát, đá ngổn ngang lòng đường Trần Hưng Đạo

DUY TÂN

Đặc biệt, 2 tuyến đường chính là Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trãi đều là những tuyến đường đông đúc tại Cần Thơ nhất là vào giờ cao điểm. Việc thi công, cải tạo kéo dài nhiều tháng qua ảnh hưởng đến chuyện đi lại của người dân.

Người Cần Thơ khốn khổ vì 'combo' ngập n kèm ổ gà do đường đang sửa - Ảnh 2.

Ổ gà sau khi nước triều cường rút trên đường Nguyễn Trãi

DUY TÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện tại, dù đã thi công thảm nhựa tạm nhưng 2 tuyến đường trên vẫn còn một số nơi mố nắp hố ga nhô cao, nhiều vị trí đá trải lởm chởm. Vào những thời điểm triều cường gây ngập nặng như mấy ngày qua, người dân rất khó quan sát để né tránh những "cái bẫy" trên đường.

Đây là 2 tuyến đường thuộc dự án cải tạo hệ thống thoát nước 32 tuyến đường tại Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ nhằm chống ngập khu vực trung tâm Q.Ninh Kiều do Ban Quản lý các dự án ODA TP.Cần Thơ làm chủ đầu tư, được triển khai thi công từ tháng 10.2022, thời gian thi công trong 20 tháng. Đến nay, một số tuyến đường thi công hoàn thiện nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng ngập khi triều cường dâng như đường Lý Tự Trọng, Ngô Quyền…

Người Cần Thơ khốn khổ vì 'combo' ngập n kèm ổ gà do đường đang sửa - Ảnh 3.

Người dân Cần Thơ gặp nhiều khó khăn khi triều cường dâng ngay giờ cao điểm nhất là ở các tuyến đường thi công dở dang

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Tho, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ cho biết, các đơn vị thi công đang chờ qua đợt triều cường đầu tháng 10, nếu thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành thi công thảm nhựa hoàn thiện cho 2 tuyến đường Nguyễn Trãi và Trần Hưng Đạo, khoảng 1 tuần là hoàn tất.

Người Cần Thơ khốn khổ vì 'combo' ngập n kèm ổ gà do đường đang sửa - Ảnh 4.

Công nhân san lấp ổ gà sau khi nước triều rút

DUY TÂN

Cũng theo ông Tho, dự án cải tạo hệ thống thoát nước 32 tuyến đường tại Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ không phải là dự án chống ngập. Việc cải tạo này trên 32 tuyến đường là để hỗ trợ hệ thống thoát nước cũ khi có mưa lớn. Dự án tổng vốn gần 282 tỉ đồng, ngày kết thúc hợp đồng là 4.4.2024. Hiện các đơn vị thi công đã triển khai thi công tại 29/32 tuyến đường (tiến độ đạt hơn 81%), còn lại 3 tuyến đường và 2 trạm bơm chưa hoàn thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.