EA khóa 30.000 tài khoản FIFA 22 vì lạm dụng lỗ hổng FUT

21/10/2021 11:39 GMT+7

Trong một động thái mới đây EA đã khóa hơn 30.000 tài khoản FIFA 22 vì trục lợi một lỗ hổng trong FUT khi họ có thể rời khỏi trận đấu bất kỳ lúc nào mà không bị tổn thất nào.

FIFA 22 đã ra mắt được gần ba tuần vào thời điểm này, có nghĩa là người chơi đã tham gia hơn một tỷ trận đấu. Đó là phỏng đoán dựa trên tiết lộ của EA rằng 460 triệu trận đấu đã được chơi chưa đầy một tuần sau khi FIFA 22 ra mắt. Không rõ liệu con số đó có bao gồm các trận đấu kết thúc sớm hay không.

Các game thủ FIFA sẽ biết các trận đấu kết thúc trước khi thi đấu đủ 90 phút là chuyện bình thường. Cho dù đó là do kết nối bị đứt hoặc ai đó giận dữ bỏ cuộc sau khi để thủng lưới bốn bàn. Điều đó thường dẫn đến kết quả là bất kỳ ai kết thúc trận đấu sẽ phải chịu một tổn thất khá nặng nề. Tuy nhiên, nhiều game thủ gần đây phát hiện ra một lỗ hổng mà việc rời khỏi một trận đấu ở FUT Champions không dẫn đến một tổn thất nào cả.

EA đã tiết lộ thông qua tài khoản Twitter FIFA Direct Communication rằng họ đã giải quyết được vấn đề và đang trong quá trình xác định những người đã lợi dụng nó trước khi nó đã được sửa chữa. EA không chỉ xác định được hơn 30.000 người đã bỏ dở các trận đấu FUT Champions mà còn cấm chơi FIFA 22 trực tuyến trong 7 ngày.

Điều này có nghĩa là những người bị khoá tài khoản sẽ vắng mặt trong trận Chung kết FUT Champions của tuần này. Cần lưu ý án phạt này chỉ áp dụng cho những tài khoản có hành vi bỏ dở trận đấu “một cách nhất quán", nghĩa là lặp lại nhiều lần. Nếu game thủ tức giận bỏ một trận đấu hoặc kết nối của bạn bị ngắt trong trận đấu FUT Champions, lệnh cấm sẽ không áp dụng cho bạn. Rõ ràng lệnh cấm chỉ dành cho những người cố tình trục lợi.

Trong khi bài đăng nói rõ rằng án phạt sẽ kéo dài trong bảy ngày, một số ít người chơi khẳng định họ đã bị phạt 1000 ngày cấm chơi FIFA 22 trực tuyến. Nếu điều này là thật thì khả năng họ sẽ không được chơi các trận đấu trực tuyến cho đến FIFA 24, nếu game này còn được gọi là FIFA vào thời điểm đó vì mới đây EA tiếp tục gợi ý rằng họ đang suy nghĩ nghiêm túc về việc đổi tên trò chơi sau khi gọi chúng là FIFA trong gần ba thập kỷ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.