Edouard Mendy từ chối gia hạn với Chelsea vì ‘chê’ lương thấp hơn Kepa

06/09/2022 21:12 GMT+7

Theo Evening Standard , Edouard Mendy mới đây đã từ chối ký vào bản hợp đồng gia hạn với Chelsea khi mức đãi ngộ mà anh được đề nghị thấp hơn so với thủ môn dự bị Kepa Arrizabalaga.

Sau một mùa hè tất bật mua sắm, Chelsea đã chi ra số tiền lên tới hơn 260 triệu bảng để đem về sân Stamford Bridge những bản hợp đồng chất lượng. Tuy nhiên, bên cạnh việc bổ sung các tân binh, tỉ phú Todd Boehly đang bắt tay vào việc gia hạn hợp đồng với những cầu thủ chủ chốt của đội bóng.

Thủ thành Edouard Mendy từ chối gia hạn hợp đồng với Chelsea

AFP

Vào ngày 5.9 vừa qua, trang chủ CLB Chelsea đã vui mừng thông báo đạt được thỏa thuận gia hạn 6 năm với cầu thủ trưởng thành từ học viện Reece James, đồng thời biến cầu thủ người Anh trở thành hậu vệ hưởng lương cao nhất trong lịch sử của đội bóng với mức đãi ngộ lên đến 250.000 bảng/tuần, gấp đôi so với những gì cầu thủ này nhận được trước đó.

Bên cạnh Reece James, đội bóng phía tây London cũng được cho là đang mở các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với các ngôi sao khác như tiền vệ Mason Mount, N'Golo Kante, Jorginho và thủ thành Mendy, những người đang đóng vai trò là linh hồn trong lối chơi của Chelsea.

Bất chấp việc đang có phong độ không tốt trong các trận đấu vừa qua và thường xuyên mắc sai lầm khiến cho đội nhà phải nhận bàn thua nhưng thủ thành Edouard Mendy vẫn nằm trong danh sách cần được gia hạn khi HLV Thomas Tuchel vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào thủ thành người Senegal.

Tuy nhiên theo nhiều báo cáo, cầu thủ 30 tuổi đã bất ngờ từ chối lời đề nghị gia hạn của Chelsea khi cho rằng mức đãi ngộ mà CLB chủ quản đưa ra không tương xứng với những công sức của mình khi mức lương đề nghị vẫn kém xa con số 190.000 bảng/tuần mà thủ môn dự bị Kepa đang nhận được và điều đó khiến anh không hài lòng.

Hợp đồng hiện tại của Mendy còn thời hạn đến năm 2025, nhưng với cách làm bóng đá mới mẻ của vị tỉ phú người Mỹ, ông muốn đảm bảo đội bóng có được lực lượng tài năng trong tương lai bằng cách đưa ra những lời đề nghị gắn bó lâu dài, thay vì 5 năm như thông thường.

Kể từ khi gia nhập Chelsea từ CLB Rennes vào năm 2020, Edouard Mendy nhanh chóng trở thành sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ và đẩy thủ môn đắt giá nhất thế giới Kepa lên ghế dự bị. Vì vậy, nếu muốn thuyết phục Mendy ký vào bản gia hạn hợp đồng, BLĐ Chelsea cần phải đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.