Elon Musk 'hối hả' bán cổ phiếu nhằm thực hiện lời hứa nộp thuế

17/11/2021 14:50 GMT+7

Những ngày gần đây, tỉ phú Elon Musk liên tục bán số cổ phiếu trị giá hàng tỉ USD để thực hiện lời hứa nộp thuế mà ông đặt ra trên Twitter.

Theo Reuters, hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) ghi nhận Elon Musk vừa thanh lý thêm 934.091 cổ phiếu Tesla vào ngày 16.11, thu về 973 triệu USD. Cũng trong ngày hôm đó, ông thực hiện 2,1 triệu quyền chọn cổ phiếu.

Tỉ phú Elon Musk

chụp màn hình

Bloomberg ước tính Elon Musk sẽ cần bán khoảng 17 triệu cổ phiếu, tương đương 1,7% trong tổng số cổ phiếu mà công ty đang lưu hành. Đến thời điểm hiện tại, Elon Musk đã thanh lý 8,2 triệu cổ phiếu, tương đương 8,8 tỉ USD. Nếu tính thêm các quyền chọn, Musk sẽ cần bán nhiều hơn nữa.

Cuối tuần qua, thượng nghị sĩ Mỹ Bernie Sanders tuyên bố những người cực kỳ giàu có nên thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho công bằng. Hiểu rằng Bernie Sanders đang ngầm chỉ trích mình, Elon Musk lập tức đáp trả: "Muốn tôi bán thêm cổ phiếu không, Bernie? Chỉ cần ông nói ra thôi...".

Thực chất, sếp Tesla đã lên kế hoạch bán cổ phiếu từ tháng 9 năm nay, còn cuộc trưng cầu ý kiến trên Twitter chỉ là chiêu trò khuấy động dư luận.

Tỉ phú Musk nói gì khi người dùng Twitter "duyệt" bán 10% cổ phiếu Tesla?

Theo CNN, Elon Musk cần phải thực hiện 22,9 triệu quyền chọn mua cổ phiếu trước khi các quyền này hết hạn vào tháng 8 năm sau. Ông từng để ngỏ khả năng sẽ bán một lượng lớn cổ phần trong quý 4. Góp mặt tại Hội nghị Code hồi tháng 9, ông cũng bóng gió xung quanh chuyện cổ phiếu và nộp thuế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.