Em họ Công Phượng hay đến nỗi 'thầy Giôm' phải thốt lên thế này

01/04/2022 07:53 GMT+7

Dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen trong màu áo các đội trẻ của Học viện Nutifood, em họ Công Phượng đang có những bước tiến vượt bậc.

Nhìn em họ Công Phượng tỏa sáng giúp U.19 Học viện Nutifood lọt vào tứ kết, HLV Graechen không tiếc dành những lời có cánh cho học trò: "Cường thuận 2 chân. Cậu ấy có vai trò rất quan trọng trong đội khi có thể kết nối rất tốt hàng tiền vệ và hàng tiền đạo. Cường là một cầu thủ toàn diện, có thể làm nhiều thứ từ thu hồi bóng, tấn công, rê dắt, cầm nhịp, kiến tạo và thậm chí là ghi bàn. Điều quan trọng là Cường có tâm lý thi đấu rất mạnh mẽ. Sau khi mắc sai lầm, cậu ấy vẫn lấy lại tinh thần nhanh chóng và tỏa sáng. Đó chính là tín hiệu tốt cho tương lai của Cường, khi cậu ấy chơi bóng chuyên nghiệp”.

Em họ Công Phượng 'làm mưa làm gió' ở VCK U.19 quốc gia 2022

Chứng kiến màn trình diễn của U.19 Học viện Nutifood tại giải U.19 quốc gia 2022 tại trung tâm PVF - Hưng Yên, sẽ không quá khi nói rằng Nguyễn Thái Quốc Cường đã gồng gánh đội vượt qua vòng bảng để có mặt ở tứ kết. Với tư cách là á quân giải U.19 và sau đó là vô địch giải U.21 quốc gia trong cùng năm 2021, đội bóng của thầy Giôm chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ sau 2 trận đấu đầu tiên ở VCK U.19 quốc gia 2022.

Họ bị U.19 Sài Gòn cầm hòa không bàn thắng ở trận ra quân trước khi để thua Thanh Hóa với tỷ số 1-2 và đối mặt với nguy cơ bị loại. Điều này cũng xuất phát từ một phần nguyên nhân là U.19 Học viện Nutifood không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Nguyễn Quốc Việt vì cầu thủ này bận tập trung đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự giải U.23 Dubai Cup. Đội bóng của "thầy Giôm" thiếu một tiền đạo mục tiêu, người có thể tận dụng tốt các cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng. Chính vì vậy, sau 2 trận đầu, U.19 Học viện Nutifood chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng trên chấm phạt đền.

Quốc Cường giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu

Viết Định

Tuy nhiên, đến trận đấu cuối vòng bảng, các cầu thủ của HLV Guillaume Graechen đã chơi quật khởi trước U.19 Bình Dương. Nhân tố chính trong màn trình diễn bùng nổ của U.19 Học viện Nutifood là Nguyễn Thái Quốc Cường, người được biết đến với cái tên "em họ Công Phượng". Khi đang bị đối thủ cầm hòa 1-1 và đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng, tiền vệ sinh năm 2004 đã lên tiếng rất đúng lúc khi ghi liên tiếp 2 bàn thắng giúp U.19 Học viện Nutifood thắng U.19 Bình Dương với tỷ số 3-1. Cú đúp của Quốc Cường đến từ pha đá phạt hiểm hóc và một tình huống rê dắt bóng đột phá qua nhiều cầu thủ phòng ngự đối phương trước khi ghi bàn.

Chính những bàn thắng quý giá của em họ Công Phượng cũng đã giúp U.19 Học viện Nutifood kịp thời đón nhận sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. Chân sút sinh năm 2003 sau khi trở về từ U.23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ đá trận tứ kết với U.19 PVF Hưng Yên vào 17 giờ ngày 2.4. Với sự góp mặt của tiền đạo 19 tuổi, hàng công của đội bóng mà thầy Giôm đang dẫn dắt chắc chắn sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều và tràn trề hi vọng tiến sâu hơn ở giải U.19 quốc gia 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.