Chưa kịp tỏa sáng, ‘siêu nhân’ Trần Gia Huy ngậm ngùi chia tay trận tứ kết U.19

31/03/2022 11:59 GMT+7

Nếu như sự có mặt của Nguyễn Quốc Việt mang lại hy vọng cho đội đương kim á quân Học viện Nutifood thì xui rủi cho đoàn quân của thầy Giôm khi một tài năng khác là “siêu nhân’ Trần Gia Huy sẽ vắng mặt ở tứ kết vì bị 2 thẻ vàng.

Thống kê của BTC Vòng chung kết giải U.19 quốc gia 2022 là bước vào vòng tứ kết sẽ có 3 cầu thủ phải nghỉ thi đấu vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Cả 3 đều là những cầu thủ được xem là chủ chốt của các đội gồm Nguyễn Đăng Dương (41, Viettel), Bùi Văn Bình (9, Sài Gòn) và Trần Gia Huy (68, Học viện Nutifood). Nếu Đăng Dương hoạt động rất năng nổ thì Văn Bình là tiền đạo số 1 của đội bóng TP.HCM, có tầm vóc to cao đe dọa được hàng thủ đối phương, việc anh vắng mặt sẽ khiến thế công của Sài Gòn ảnh hưởng không nhỏ.

Trần Gia Huy trong trận thắng Becamex Bình Dương 3-1

Minh Hiếu

Nhưng tiếc nhất chính là sự vắng mặt của Trần Gia Huy, tiền vệ tổ chức của Học viện Nutifood. Anh đã chơi rất hay từ vòng loại, liên tục đá chính trong đội hình xuất phát, chỉ vào sân từ ghế dự bị khi điều kiện sức khỏe bị ảnh hưởng do mật độ thi đấu dày, như trận thua Thanh Hóa 1-2. Trong bối cảnh đội của thầy Giôm thiếu một cầu nối hữu hiệu như vai trò của Thanh Khôi ở đội U.21 góp công lớn giành ngôi vô địch như hồi tháng 12 thì Gia Huy được xây dựng để có thể đáp ứng ở vị trí người điều tiết và “chia bài” này.

Thầy Giôm liên tục chỉ đạo Gia Huy và các cầu thủ học viện Nutifood

Minh Hiếu

Kỳ vọng về anh dĩ nhiên khá lớn vì dẫu sao Trần Gia Huy cũng là sản phẩm nổi đình nổi đám một thời từng làm tốn nhiều giấy mực của báo chí trước đây khi bất ngờ được tuyển vào học viện HAGL JMG với thể hình thấp bé, còi xương, chiều cao chỉ 1m 26 dù khi đó đã 10 tuổi. Thần đồng bóng đá này được chẩn đoán bị suy dinh dưỡng và thiếu hóc môn tăng trưởng nghiêm trọng nhưng thầy Giôm và HAGL vẫn kiên quyết không bỏ anh vì cho rằng Gia Huy có nhiều tố chất để trở thành cầu thủ giỏi trong tương lai.

"Siêu nhân" Trần Gia Huy (68) và em họ Công Phượng là Nguyễn Thái Quốc Cường

Minh Hiếu

Để tiềm năng biến thành tài năng thì “siêu nhân” này phải được cao lớn, phải vượt qua căn bệnh chậm phát triển và chính học viện Nutifood trước khi tiếp nhận chuyển giao lứa năng khiếu hiện nay từ học viện JMG đã đề nghị đội bóng phố Núi cho phép tài trợ điều trị để tài năng bóng đá của Gia Huy có cơ hội được phát triển tốt hơn. Chính nhờ sau 4 năm điều trị, Gia Huy đã có sự phát triển ấn tượng về thể chất. Từ một cậu bé 13 tuổi cao chỉ 1,33 m, suy dinh dưỡng nặng, Gia Huy đã nhảy vọt lên 1,65 m khi tham dự giải U.19 Quốc gia năm 2020 và 2021 trong màu áo HAGL. Giờ đây trong màu áo Học viện Nutifood, "Siêu nhân" đã ra sân với chiều cao hơn 1,74 m.

Trần Gia Huy đột phá. Tiếc là anh sẽ vắng mặt ở tứ kết

Minh Hiếu

Học viện Nutifood thi đấu trầy trật ở bảng C VCK giải U.19 ngoài sự thiếu vắng “Vua giải trẻ” Quốc Việt thì việc Gia Huy chưa gây nhiều ấn tượng cũng ảnh hưởng một phần. May cho đội của thầy Giôm và các học trò khi học trò tìm lại chút cảm hứng bằng việc vượt qua Bình Dương trong trận quyết định và đón nhận tin Quốc Việt sẽ quay lại thì xui cho Gia Huy khi anh bị dính thẻ vàng ở trận này. Đây là thẻ vàng thứ 2 sau 3 trận vòng bảng của anh, đồng nghĩa với chuyện “siêu nhân” thấp bé còi xương ngày nào sẽ ngậm ngùi chia tay với vòng tứ kết. Nếu Học viện Nutifood vượt qua chủ nhà PVF Hưng Yên để đi tiếp thì Gia Huy mới có thể sát cánh cùng đồng đội của mình.

Lịch thi đấu vòng tứ kết ngày 1,4 và 2.4

VCK U.19 đón khán giả vào sân xem từ các trận tứ kết ngày 1.4

Bắt đầu từ ngày 1.4, các trận tứ kết thuộc Vòng chung kết Giải vô địch U19 Quốc gia 2022 tại PVF sẽ đón khán giả tới sân cổ vũ các đội. Phương án đón khán giả cụ thể như sau:

Với các trận đấu diễn ra trên sân nhân tạo lớn và sân tự nhiên 3 PVF: Do các sân không có khán đài, chỉ có một số ghế ngồi phía ngoài sân do PVF bố trí tạo điều kiện cho các đội. Mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 20 người (chỉ có những người đã đăng ký qua đội bóng mới được vào sân). Tổng mỗi trận tối đa 40 người. Sau khi trận đấu kết thúc, bảo vệ sẽ mời các khách đăng ký của trận đấu đã kết thúc ra về và mời khách của hai đội thuộc lượt trận tiếp theo vào sân.

Với trận đấu diễn ra trên sân vận động: Tổng số khán giả tối đa là 500. Các đội có cổ động viên, nên đăng ký với Ban tổ chức để bố trí chỗ ngồi. Khi đã đủ số lượng khán giả, PVF sẽ không tiếp nhận thêm để đảm bảo phục vụ phù hợp với điều kiện đón tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.