Erik xin lỗi vì phần trình diễn bị biến tướng thành trào lưu phản cảm

02/08/2022 11:30 GMT+7

Dân mạng 'dậy sóng' trước video quay cảnh đám đông cổ vũ Erik bằng từ ngữ nhạy cảm, hiện đang thịnh hành trên TikTok. Ngay sau đó, nam ca sĩ đã lên tiếng xin lỗi, khẳng định những khán giả trên không thuộc FC của mình.

Erik lên tiếng đính chính sau khi FC bị chỉ trích vì cổ vũ anh bằng trend phản cảm

FBNV

Tối 31.7, Erik xuất hiện với vai trò khách mời tại đêm chung kết Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 (Miss Fitness Vietnam). Nam ca sĩ khuấy động không khí chương trình với bài hit Chạy về khóc với anh, được đông đảo khán giả hưởng ứng.

Tuy nhiên, tiết mục bỗng trở thành chủ đề gây tranh cãi khi một bộ phận khán giả hô to câu nói nhạy cảm để cổ vũ nam ca sĩ. Được biết, đây là trào lưu thịnh hành trên TikTok với hàng loạt biến tướng nội dung phản cảm.

Erik tiết lộ một bộ phận khán giả dùng từ ngữ nhạy cảm để cổ vũ anh trong đêm chung kết Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022 không thuộc FC Sea Sea của mình

BTC

Đa số cư dân mạng bày tỏ bất bình và cho rằng hành động của FC Erik là không phù hợp và thiếu chuẩn mực. Đồng thời, việc này còn gây ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của nam ca sĩ cũng như lan truyền nội dung không lành mạnh. Sau đó, Erik đăng đàn đính chính, tiết lộ đám đông khán giả trong vụ việc trên không phải thành viên trong FC của mình. Nam ca sĩ nói: “Sau khi tiết mục của Erik kết thúc, ê-kíp đã phát hiện vấn đề và ngay lập tức liên hệ với trưởng fan club Sea Sea (tên FC chính thức của Erik). Sau khi xác minh thông tin, ngày 31.7 là show sự kiện, chỉ những ai có vé mời mới có thể vào xem cho nên FC của Erik không thể có mặt tại hội trường trong lúc tiết mục của Erik diễn ra”.

Erik gửi lời xin lỗi đến khán giả vì sự cố

FBNV

Bên cạnh đó, Erik cho biết sự cố này nằm ngoài tầm kiểm soát của anh và ê-kíp. Giọng ca Sau tất cả gửi lời xin lỗi đến khán giả vì sự việc này diễn ra trong lúc anh biểu diễn.

Anh chia sẻ: “Việc được khán giả trong chương trình ủng hộ là một điều Erik rất xúc động và biết ơn, nhưng số ít khán giả có mặt lúc đó đã cổ vũ theo trend bị cho là phản cảm nằm ngoài sự kiểm soát của Erik và phía ê-kíp. Tuy nhiên sự việc này vẫn liên quan trực tiếp tới phần trình diễn của Erik, nên xin phép cho Erik nói lời xin lỗi đến quý vị khán giả có mặt tại đêm diễn tối 31.7 cũng như FC Sea Sea”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.