EU bàn 'kế hoạch Marshall' tái thiết Ukraine, Kyiv nói cần 750 tỉ USD để hồi phục

06/07/2022 06:15 GMT+7

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết nước này cần 750 tỉ USD cho kế hoạch phục hồi ba giai đoạn sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga .

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 4.7 nói rằng nước này cần 750 tỉ USD cho kế hoạch phục hồi ba giai đoạn sau khi xung đột với Nga kết thúc.

Phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Lugano của Thụy Sĩ, ông nói: “Chúng tôi tin rằng nguồn thu hồi quan trọng nên là tài sản bị tịch thu của Nga và các nhà tài phiệt Nga”.

Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis (phải) bắt tay Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tại Hội nghị phục hồi Ukraine (URC) ở Lugano (Thụy Sĩ), ngày 5.7.2022

reuters

Theo ông Shmyhal, kế hoạch phục hồi của Ukraine gồm 3 giai đoạn:

  1. Tập trung vào việc sửa chữa những thứ quan trọng đối với cuộc sống thường nhật của người dân như nguồn cung cấp nước (hiện đang được tiến hành);
  2. “Phục hồi nhanh” các phần bao gồm nhà ở tạm thời, bệnh viện, và các dự án trường học ngay khi giao tranh kết thúc;
  3. Thực hiện dự án nhằm mục đích chuyển đổi đất nước về lâu dài.

Tại hội nghị ở Lugano, Liên minh châu Âu đặt mục tiêu thiết lập một nền tảng tái thiết để điều phối việc xây dựng lại Ukraine sau cuộc xung đột với Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.