EU cảnh báo Trung Quốc về cải cách hệ thống bầu cử Hồng Kông

05/03/2021 20:01 GMT+7

Liên minh châu Âu (EU) cảnh báo sẽ có biện pháp phản ứng nếu Trung Quốc tự trao quyền phủ quyết về việc tuyển chọn các nghị sĩ Hồng Kông.

Tại kỳ họp thường niên ở Bắc Kinh ngày 5.3, Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (quốc hội) đã công bố dự luật cho phép chính quyền trung ương xét duyệt toàn bộ các ứng viên tranh cử vào Hội đồng Lập pháp Hồng Kông.
Động thái này được xem là nhằm đảm bảo đưa những nhân vật “yêu nước” vào chính quyền Hồng Kông. Theo đài RTHK, dự luật đề xuất thành lập một ủy ban bầu cử gồm 1.500 thành viên để bầu ra đặc khu trưởng và có quyền đề cử toàn bộ ứng viên cho Hội đồng Lập pháp. Ủy ban Bầu cử cũng được cho là có quyền tự bổ nhiệm 1/3 thành viên Hội đồng Lập pháp.
Phản ứng về việc này, EU cho rằng cải cách của Trung Quốc mang những hậu quả tiêu cực tiềm tàng cho những nguyên tắc dân chủ và quá trình bầu cử tại Hồng Kông, theo AFP.

Trung Quốc ngừng miễn thị thực đến Hồng Kông cho nhiều quan chức Mỹ

EU kêu gọi Trung Quốc cân nhắc cẩn thận những tác động kinh tế - chính trị của việc cải cách và cảnh báo sẵn sàng có thêm biện pháp để phản ứng những hành động đi ngược với nghĩa vụ trong nước và quốc tế của Trung Quốc.
Liên quan đến việc Trung Quốc gia tăng kiểm soát đối với Hồng Kông, EU từng quyết định hạn chế xuất khẩu những thiết bị có thể được sử dụng cho việc giám sát tại đặc khu. Ngoài ra, các ngoại trưởng EU cũng đã thảo luận khả năng tăng thêm cấm vận nếu tình hình trở nên xấu hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.