
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen
Ảnh: Reuters
Cách tiếp cận này đơn giản nhưng lại có thể hiệu quả, cụ thể là dỡ bỏ mọi rào cản thương mại còn tồn tại giữa các thành viên EU cùng tham gia thị trường nội địa chung. EU đã chọn phương cách "Mỹ sao thì EU vậy" để đối phó Mỹ nhưng đồng thời cũng chưa trả đũa vội sau khi Tổng thống Donald Trump hoãn thực thi lệnh áp thuế. Trắc trở trong quan hệ kinh tế thương mại với Mỹ và Trung Quốc gây khó khăn lớn cho EU. Khối này buộc phải đáp trả tương xứng nhưng cũng vì ăn miếng trả miếng lẫn nhau mà EU không thể tránh khỏi cũng bị tổn hại bởi thương chiến Mỹ - Trung. Trong tình cảnh khó khăn ấy, EU giờ có được ý tưởng hay nói trên.
Theo đó, EU nhắm đến dỡ bỏ mọi trở ngại trong thị trường nội địa chung hình thành từ quy định luật pháp riêng ở các thành viên, đơn giản hóa hơn nữa thủ tục hành chính và quy trình để có thể xử lý rất nhanh những vi phạm quy định chung, ban hành đạo luật cấm hạn chế cung ứng theo lãnh thổ, ban hành chứng chỉ số cho các loại sản phẩm. Theo Ủy ban EU, chỉ cần tăng trao đổi thương mại nội khối thêm 2,4% thì đã có thể trung hòa được mức độ giảm 20% xuất khẩu sang Mỹ. Thủ tướng Canada Mark Carney cũng đã chọn cách này để ứng phó Mỹ. Thật sự tiện ích đôi đường cho EU khi vừa giảm thiểu được tổn hại vừa tăng thêm thế trong đàm phán thương mại với Mỹ và Trung Quốc.
EU tìm cách gạt bất đồng để trả đũa thuế quan của ông Trump
Bình luận (0)