Thành đoàn Hải Phòng được chuyển giao thực hiện ATM oxy

Lê Tân
Lê Tân
14/02/2022 12:57 GMT+7

Mô hình ATM oxy đã được T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chuyển giao cho Thành đoàn Hải Phòng để triển khai thực hiện.

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 14.2, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hải Phòng và Hội Doanh nhân trẻ TP.Hải Phòng tổ chức chương trình khởi động mô hình ATM oxy nhằm hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà.

T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã chuyển giao mô hình ATM oxy cho TP.Hải Phòng

LT

Tại chương trình khởi động, T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã chuyển giao mô hình ATM oxy và hỗ trợ các trang thiết bị, gồm: 1 trạm nạp oxy được đặt tại KCN Nam Cầu Kiền, 500 bình oxy 8 lít, 300 đồng hồ đo, 4 máy lọc oxy loại 10 lít, 200 bộ chia oxy cho TP.Hải Phòng.

Cùng với đó, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hải Phòng cũng đã trao tặng đồ bảo hộ y tế cho các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia thực hiện mô hình tại Q.Hồng Bàng, Q.Lê Chân và H.Thủy Nguyên.

Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hải Phòng, Hội doanh nhân trẻ TP sẽ cùng Sở Y tế hướng dẫn Đoàn Thanh niên các quận, huyện thành lập các trạm ATM oxy ở từng xã, phường và tiến hành tập huấn quy trình, cách thức vận hành đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Chị Vương Toàn Thu Thủy, Phó bí thư phụ trách Thành đoàn Hải Phòng, cho biết: “Hiện nay, TP.Hải Phòng đang trong giai đoạn đầu của trạng thái bình thường mới, dự báo số ca F0, nhất là số ca F0 điều trị tại nhà trên địa bàn thành phố sẽ còn tăng, do vậy, việc chuẩn bị oxy và thiết bị y tế cho các ca F0 điều trị tại nhà là hết sức cấp thiết. Mô hình ATM oxy sẽ rất thiết thực, giúp cung cấp miễn phí oxy cho các F0 điều trị ở nhà, giảm tải cho ngành y tế”.

Trước đó, trong cuộc chiến chống Covid-19, Thành đoàn Hải Phòng đã tặng 3.000 "túi an sinh" với trị giá hơn 700 triệu đồng cho những người chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh; thành lập mới và duy trì gần 300 đội hình phản ứng nhanh chống dịch với gần 1.600 đoàn viên thanh niên tham gia; cử hơn 7.000 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng vắc xin; thành lập các chốt trực thanh niên tại các khu chợ dân sinh, bến xe, nhà ga…

Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên các cấp ở TP.Hải Phòng đã luôn sát cánh cùng các chiến sĩ áo trắng tại các trạm y tế lưu động, chăm sóc F0 tại nhà.

Theo Sở Y tế TP.Hải Phòng, trong ngày hôm qua (13.2), TP.Hải Phòng đã ghi nhận 1.488 ca nhiễm mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.