Facebook thông báo đóng cửa Messenger.com

Khương Nha
Khương Nha
02/04/2026 19:59 GMT+7

Facebook thông báo từ ngày 16.4.2026, messenger.com sẽ ngừng hoạt động trên trình duyệt web, còn ứng dụng di động vẫn hoạt động bình thường.

"Từ tháng 4.2026, messenger.com sẽ chuyển sang facebook.com/messages. Sau khi messenger.com ngừng hoạt động, hệ thống sẽ tự động chuyển bạn sang dùng  facebook.com/messages để nhắn tin trên máy tính. Bạn có thể tiếp tục trò chuyện trên đó hoặc ứng dụng di động Messenger", Facebook gửi thông báo đến người dùng.

Theo đó, khi đăng nhập Messenger trên máy tính, người dùng sẽ nhận được thông báo việc chuyển đổi sẽ diễn ra vào ngày 16.4.

Hạn chót Facebook đóng cửa Messenger.com - Ảnh 1.

Facebook gửi thông báo messenger.com sẽ chuyển sang giao diện mới từ ngày 16.4

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trước đó, từ ngày 15.12.2025, Facebook "khai tử" ứng dụng Messenger Desktop cho Windows và macOS. Giao diện messenger.com là lựa chọn cuối cùng dành cho những người muốn nhắn tin trên máy tính mà không cần mở Facebook. 

Trước đây, Meta cho phép người dùng Facebook có thể vô hiệu hóa tài khoản nhưng vẫn tiếp tục duy trì kết nối với bạn bè thông qua Messenger. Với quy định mới, người dùng sẽ gặp khó khăn hơn khi không còn được lựa chọn sử dụng dịch vụ riêng lẻ. Trong khi đó, người dùng Messenger không có tài khoản Facebook trên ứng dụng di động vẫn có thể dùng bình thường.

Trong thông báo, Meta không giải thích lý do cụ thể. Hãng cũng không đưa ra lựa chọn nào khác, người dùng phải tuân theo quy định mới hoặc buộc dừng dịch vụ. Việc khôi phục lịch sử nhắn tin giữa các nền tảng có thể thực hiện bằng cách nhập mã PIN. Cài đặt mã hóa tin nhắn đầu cuối này từng gây ra nhiều phản ứng trái chiều trong cộng đồng. Tuy nhiên, khi đó người dùng cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ quy định của nền tảng.

Facebook trước sức ép cạnh tranh 

Theo các chuyên gia, việc "khai tử" messenger.com và trước đó là ứng dụng nhắn tin cho thấy Facebook đang tìm cách tinh gọn hệ sinh thái sản phẩm. Việc loại bỏ một nền tảng cũng giảm đáng kể chi phí vận hành song song và tối ưu hóa được tài nguyên. 

Về mặt kỹ thuật, việc hợp nhất trong một giao diện web có thể giúp Facebook nhanh chóng cập nhật các tính năng mới, vá lỗi bảo mật và đồng bộ nhanh hơn. Đổi lại, người dùng sẽ mất đi không gian nhắn tin riêng biệt khỏi mạng xã hội. 

Facebook bị đánh giá là nền tảng 'mạng xã hội độc hại số 1'

Facebook đang nỗ lực để làm mới mình trong bối cảnh bị xem là "nền tảng của người già". Hãng đang mất thị phần vào tay TikTok và YouTube. Mới đây, hãng quyết định vung tiền để lôi kéo TikToker và YouTuber về Facebook. Meta kỳ vọng việc này sẽ tạo ra một luồng sinh khí mới, giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng người theo dõi và tương tác.

Theo thông tin mới nhất, các nhà sáng tạo sở hữu trên 1 triệu người theo dõi trên TikTok hoặc YouTube sẽ nhận được khoản thù lao 3.000 USD (khoảng 79 triệu đồng) mỗi tháng nếu đăng tối thiểu 15 video ngắn (Reels) lên Facebook. Với những người có từ 100.000 người theo dõi, mức thưởng sẽ là 1.000 USD. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu người hâm mộ có sẵn sàng quay lại một nền tảng mà họ vốn coi là đã lỗi thời chỉ để xem những nội dung có thể dễ dàng tìm thấy trên các ứng dụng khác? 

Những thay đổi liên tục của Meta cũng khiến người dùng liên tục gặp sự cố trên nền tảng. Tháng trước, người dùng Facebook gặp lỗi tải lại trang chủ trên toàn cầu. Hai tuần trước đó, nền tảng bị lỗi "tài khoản không khả dụng", phạm vi ảnh hưởng khắp thế giới.

Về mặt danh tiếng, Facebook đang được đánh giá là "mạng xã hội độc hại số 1 thế giới", theo khảo sát của Global Witness. Theo báo cáo, hơn 50% người tham gia đã phải đối mặt với quấy rối trên Facebook, 36% trên WhatsApp và 20% trên Instagram. Dù ngày càng nhiều người sử dụng các nền tảng kỹ thuật số cho các hoạt động xã hội và giải trí, nhưng xu hướng này cũng kéo theo nhiều vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng nghiện lướt web ở giới trẻ và quấy rối trực tuyến. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.