Ford triệu hồi hơn 850.000 xe

30/09/2014 07:15 GMT+7

Hãng xe Mỹ Ford vừa phát đi thông báo triệu hồi 850.050 chiếc C-Max, Fusion, Escape và Lincoln MKZ để khắc phục 1 lỗi liên quan đến túi khí.

Hãng xe Mỹ Ford vừa phát đi thông báo triệu hồi 850.050 chiếc C-Max, Fusion, Escape và Lincoln MKZ để khắc phục 1 lỗi liên quan đến túi khí.

>> Ford lên kế hoạch 'hất cẳng' Toyota Prius
>> Ford Fusion là “xe xanh” của năm

Cụ thể, trang Carscoops ngày 30.9 (tức ngày 29.9 theo giờ Mỹ) dẫn thông báo của Ford cho biết, trên các mẫu xe bị ảnh hưởng hiện tiềm ẩn nguy cơ mô đun kiểm soát an toàn có thể bị ngắn mạch, và trong trường hợp này thì tín hiệu cảnh báo túi khí sẽ được kích hoạt.

Qua đó, sự cố ngắn mạch có thể ngăn cảnh việc thực thi các hệ thống/tính năng an toàn như túi khí, rèm cửa.. trong trường hợp xảy ra tai nạn cũng như va chạm, từ đó làm tăng nguy cơ thương vong.

 
Mẫu xe thể thao đa dụng Escape - Ảnh: Ford

Không những thế, sự cố ngắn mạch nói trên còn làm ảnh hưởng đến những hệ thống khác có sử dụng dữ liệu liên quan từ mô đun kiểm soát an toàn, chẳng hạn như hệ thống kiểm soát thăng bằng điện tử.

Đại diện Ford cho biết có 746.842 xe bị ảnh hưởng tại Mỹ, 82.962 xe tại Canada và 20.246 xe tại Mexico.

Cụ thể hơn, mẫu xe đa dụng C-Max đời 2013-2014 nằm trong diện bị triệu hồi lần này được sản xuất tại nhà máy Chicigan trong thời gian từ 10.1.2012 đến 21.11.2013, mẫu sedan cỡ nhỏ Fusion 2013-2014 được sản xuất tại nhà máy Hermosillo trong thời gian 3.2.2012 đến 24.8.2013, mẫu SUV thông dụng Escape 2013-2014 được sản xuất tại nhà máy Louisville trong thời gian từ 5.10.2011 đến 1.11. 2013 và cuối cùng là chiếc sedan thương hiệu Lincoln  MKZ được sản xuất tại nhà máy Hermosillo trong thời gian từ 25.8. 2012 đến 30.9.2013.

Hãng xe Mỹ cho biết sẽ thay thế miễn phí mô đun kiểm soát an toàn cho tất cả mẫu xe bị ảnh hưởng, đồng thời khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp bị thương hay tử vong do lỗi nêu trên. 

An Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.