Foxconn chinh phục không gian

Foxconn chinh phục không gian

Phương Thúy
Phương Thúy
13/11/2023 08:47 GMT+7

Foxconn đã chế tạo và phóng thành công hai nguyên mẫu vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp vào không gian trên tên lửa của SpaceX. Việc này đánh dấu hướng đi mới đầy tham vọng của Foxconn.

Hai nguyên mẫu vệ tinh quỹ đạo tầm thấp do nhà sản xuất iPhone lớn nhất thế giới là Foxconn chế tạo đã được phóng thành công trên tên lửa của SpaceX. Vụ phóng diễn ra vào cuối tuần qua căn cứ không gian ở miền Nam California nước Mỹ, đánh dấu hướng đi mới đầy tham vọng của Foxconn.

Theo hãng tin Bloomberg, Foxconn nhắm vào phân khúc chế tạo vệ tinh cho các khách hàng doanh nghiệp và chính phủ.

Vệ tinh của Foxconn có kích thước bằng một chiếc ba lô, nặng khoảng 9 kg/chiếc, mang theo máy ảnh, thiết bị liên lạc và các thiết bị khác. Chúng được thiết kế để quay quanh một vòng Trái Đất cứ sau 96 phút ở độ cao 520 km.

Việc phóng vệ tinh quỹ đạo trái đất tầm thấp, gọi tắt là LEO, đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với nhà sản xuất thiết bị điện tử Đài Loan trong việc đa dạng hóa lĩnh vực sản xuất, hướng tới lĩnh vực mới.

Sự thay đổi này càng mang tính cấp bách khi một số lĩnh vực kinh doanh lâu đời của Foxconn như điện thoại thông minh và máy tính xách tay đang gặp khó khăn. Nhà sản xuất iPhone lớn nhất thế giới đang muốn chứng minh rằng mình có công nghệ vệ tinh để khai thác nhu cầu liên lạc ngày càng tăng từ không gian.

Kể từ khi tiếp quản vị trí lãnh đạo Foxconn vào năm 2019, chủ tịch Young Liu đã tìm cách đa dạng hóa sản xuất của tập đoàn - tập trung vào xe điện, sức khỏe kỹ thuật số và robot, cũng như công nghệ trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và vệ tinh truyền thông.

Theo ước tính của Bloomberg, doanh thu của Foxconn dự kiến sẽ giảm khoảng 6% trong năm 2023 xuống còn 192 tỉ USD. Foxconn là công ty sử dụng lao động tư nhân lớn thứ ba thế giới sau Walmart và Amazon.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.